Xu hướng chuyển đổi khách sạn thành nhà ở thời đại dịch

VTV Digital-Thứ ba, ngày 09/03/2021 08:04 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 và các biện pháp phong tỏa đã ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, lưu trú.

Trong bối cảnh đó, một xu thế mới đang xuất hiện tại nhiều nơi: đó là biến hàng nghìn phòng khách sạn bỏ trống thành các căn hộ, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của nhiều người dân đang gặp khó khăn về tài chính.

Với các lệnh hạn chế đi lại do đại dịch, những khu khách sạn nhỏ vốn thường rất đông đúc này ở Seoul, Hàn Quốc nay hầu như vắng bóng. Thay vì phải tạm đóng cửa, nhiều chủ khách sạn đã có 1 ý tưởng táo bạo để duy trì kinh doanh: đó là từ những phòng khách sạn lên đến 100 USD/đêm, nay chuyển đổi thành các căn hộ phòng đơn có giá thuê chỉ khoảng 20 USD/tháng ngay giữa trung tâm Seoul.

Anh Simeon Eicheckar, khách thuê nhà, cho biết: "Những căn hộ này rất tiện lợi với sinh viên du học như tôi bởi chúng tôi có nguồn tài chính hạn hẹp, nhiều chi phí phải thanh toán thường xuyên nên không thể thuê nhà quá đắt đỏ".

Xu hướng chuyển đổi khách sạn thành nhà ở thời đại dịch - Ảnh 1.

Chuyển đổi công năng cũng đang là hướng đi được chính phủ Hàn Quốc quan tâm, khi mà giá nhà ở của nước này tăng nóng những năm gần đây. Trong kế hoạch phát triển nhà ở mới của nước này cuối năm ngoái, nhiều khách sạn, khu văn phòng và trung tâm mua sắm cũ sẽ được chuyển đổi nhằm tạo thêm khoảng hơn 5000 nhà ở cho thuê tại Seoul những năm tới.

Bà Kim Hyun-Mee, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, cho biết: "Với giá thuê thấp và chất lượng cơ sở vật chất tốt, các phòng khách sạn sẽ là những căn hộ phù hợp với đối tượng người trẻ muốn sống riêng.

Cũng phải vật lộn với 2 vấn đề du lịch đình đốn và thiếu hụt nhà ở, Hong Kong (Trung Quốc) đã lựa chọn giải pháp tương tự. Chính quyền đặc khu này dự kiến chi hơn 12 triệu USD để đàm phán với các chủ khách sạn, chuyển đổi khoảng 800 phòng thành nhà ở cho các gia đình thu nhập thấp.

Xu hướng chuyển đổi khách sạn thành nhà ở thời đại dịch - Ảnh 2.

Xu hướng chuyển đổi khách sạn thành nhà ở thời đại dịch bắt đầu xuất hiện tại Mỹ

Các doanh nghiệp bất động sản, như CK Assets của gia đình tỷ phú Lý Gia Thành cũng nhập cuộc, với kế hoạch chuyển đổi hơn 5000 phòng khách sạn thành căn hộ trong năm nay sau khi được cấp phép.

Xu hướng này cũng bắt đầu xuất hiện tại Mỹ, trong bối cảnh đại dịch và suy thoái khiến hàng triệu người dân nước này không đủ trả tiền thuê nhà và nhu cầu cho các căn hộ nhỏ và giá rẻ hơn đang lên ngôi ở nhiều thành phố lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước