Xu hướng đầu tư bất động sản ngoại tỉnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/02/2019 16:51 GMT+7

VTV.vn - Từ năm ngoái đến nay, thị trường bất động sản đang chứng kiến làn sóng các doanh nghiệp bất động sản mở rộng đầu tư về các tỉnh thành khác.

Nằm ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, thời gian qua, hàng loạt các dự án lớn như: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 hay Khu du lịch tâm linh Tam Chúc được đầu tư hàng nghìn tỷ đã và đang hoàn thiện tạo cú hích cho thị trường bất động sản tại Hà Nam khởi sắc

Quảng Ninh được đánh giá là tâm điểm của thị trường BĐS năm 2018 khi các công trình tỷ USD đồng loạt được khánh thành vào cuối năm 2018 như cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế du lịch Hạ Long. Nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội và các địa phương khác đã đến đây để tìm kiếm cơ hội.

Theo báo cáo mới đây của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, tỷ lệ giao dịch thành công tại các tỉnh trong năm qua lên tới 60%. Nhiều tên tuổi trong làng địa ốc như: Vingroup, Sungroup, Bim Group, CEO, Novaland đều tham gia cuộc đua đầu tư tại các vùng đất mới.

Với mức giá biến động tăng tới 10% năm 2018 và dự báo vẫn có khả năng sinh lời trong năm nay, đây là lực hút cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đổ vốn tại các tỉnh có lợi thế về hạ tầng kết nối. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo khả năng sốt đất nền cục bộ tại các địa phương vẫn có thể xảy ra, nếu không quản lý chặt chẽ tình trạng san lấp đất nông nghiệp, đất rừng, tự ý phân lô bán nền trái quy định. Bên cạnh đó, các tỉnh cũng cần xem xét phân bổ hợp lý các dự án phê duyệt mới, tránh tình trạng phê duyệt ồ ạt, tạo dư thừa lớn nguồn cung trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước