Xu hướng không để nhiều tài sản cho con của giới siêu giàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 06:41 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay "cha mẹ giàu" đang có xu hướng không để lại nhiều tài sản cho con. Một phần lý do là muốn các cậu ấm cô chiêu phải tự tìm ra con đường đến đích của cuộc đời mình.

Lo lắng về việc của cải kế thừa sẽ cướp đi động lực phát triển của thế hệ sau, nhiều người giàu suy nghĩ lại về kế hoạch trao tài sản cho con. Tháng trước, tỷ phú Anh John Caudwell tuyên bố sẽ cho đi 70% tài sản làm từ thiện.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan cũng đã đồng ý cho đi 99% cổ phần Facebook hiện họ đang nắm giữ.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates cùng tỷ phú Warren Buffet đã khởi đầu chiến dịch mang tên "Cam kết cho đi" để vận động các tỷ phú cho đi ít nhất hơn nửa tài sản của mình vì những mục đích lớn lao của nhân loại.

Một khảo sát của hãng quản lý tài sản Canada Life đầu năm nay cho thấy, cứ 5 triệu phú Anh trên 45 tuổi thì có 1 người không có kế hoạch để lại tài sản cho con. Có lẽ xu thế "ngồi mát ăn bát vàng" sẽ không còn là điều hiển nhiên đối với nhiều người trẻ trong các gia đình giàu có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước