Xử lý 5.800 tỷ đồng nợ xấu mỗi tháng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/06/2019 14:16 GMT+7

VTV.vn - Mỗi tháng, toàn hệ thống xử lý được khoảng 5.800 tỷ đồng, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ năm 2012 - 2017.

Thông tin được Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bước đầu được kiểm soát ở mức an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để cơ cấu lại và xử lý.

Cụ thể, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ thống đã xử lý được gần 228.000 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 5.800 tỷ đồng, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ năm 2012-2017, thời gian trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Kết quả xử lý nợ xấu này cho thấy, khách hàng trả nợ có xu hướng tăng, phần nào phản ánh ý thức trả nợ của khách hàng đã cải thiện khi tổ chức tín dụng và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam có quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42.

Tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu có chuyển biến tích cực Tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu có chuyển biến tích cực

VTV.vn - Hiện số lượng ngân hàng yếu kém ngày càng ít đi và số lượng nợ xấu được xử lý cũng đang có những tín hiệu tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước