Xử lý hình sự các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Trung tâm TIn tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/03/2019 09:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố 20 doanh nghiệp ở TP.HCM và Hà Nội nợ bảo hiểm xã hội, trong đó có những doanh nghiệp có số tiền nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Đã có 10 hồ sơ của các đơn vị nợ kéo dài được chuyển sang cơ quan công an, để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 2 năm nay, tổng số nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi trong toàn quốc là trên 6.600 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp gặp khó khăn, một số đơn vị chưa có ý thức chấp hành quy định về đóng các khoản bảo hiểm. Bên cạnh đó, số lượng đơn vị phá sản, giải thể, mất tích và chủ bỏ trốn còn cao. Đối với trường hợp đơn vị cố tình trốn đóng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước