Xử lý hơn 25.000 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Nguyễn Ánh, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 17:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra trong buổi tổng kết chương trình hành động chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 5 năm qua.

Theo thống kê của thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, tiếp nhận gần 26.000 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm 25.500 vụ việc, cảnh cáo 68 vụ với tổng số tiền xử phạt hành chính gần 97 tỷ đồng.

Các loại hàng hóa bị vi phạm nhiều nhất là thực phẩm chức năng, phân bón, mỹ phẩm và thuốc tân dược. Cùng với sự phát triển của các công nghệ, kỹ thuật, các hành vi xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được thể hiện ở nhiều mức độ tinh vi khác nhau, nên rất khó để phát hiện, đánh giá triệt để.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải nỗ lực để thực hiện cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ khi gia nhập WTO và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Hiệp định TPP có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước