Xử lý hơn 82.000 vụ gian lận thương mại

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/10/2019 13:23 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Số vụ vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại này bị Tổng cục Quản lý thị trường xử lý trong 1 năm trở lại đây. Giá trị thu nộp ngân sách nhà nước lên tới hơn 430 tỷ đồng

Hơn 100 vụ việc phải chuyển sang cơ quan tố tụng hình sự, trong đó gần 1/4 số vụ việc đã khởi tố. Các lĩnh vực tập trung kiểm tra, xử lý gồm xăng dầu, phân bón, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, buôn lậu trên tuyến đường bộ, đường sắt, qua đó, các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc, ổ nhóm lớn.

Nhiều đối tượng kinh doanh hàng lậu, hàng cấm với quy mô lớn đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Lạng Sơn: Thu giữ hàng nghìn gói dầu gội đầu nhập lậu Lạng Sơn: Thu giữ hàng nghìn gói dầu gội đầu nhập lậu Thu giữ 50 tấn hàng hóa, đồ chơi trẻ em nghi nhập lậu Thu giữ 50 tấn hàng hóa, đồ chơi trẻ em nghi nhập lậu TP.HCM: Tịch thu gần 80 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả TP.HCM: Tịch thu gần 80 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước