Buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực phía Nam còn phức tạp

Thanh Chương - Phú Quốc (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 14:31 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị giao ban công tác phối hợp của 19 Chi cục Quản lý thị trường phía Nam đã được tổ chức sáng 29/6, tại Hậu Giang.

Tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp tại các tỉnh giáp biên giới như: Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang... Trong 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 9.000 vụ. Hàng hóa bị phát hiện chủ yếu là thuốc lá, đường cát, rượu, điện thoại di động...

Việc sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng đang là mối lo ngại cho người dân và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý. Nổi cộm nhất là tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm tiếp tục tăng với quy mô lớn.

Đã có một cán bộ quản lý thị trường của tỉnh Long An thiệt mạng trong khi đang làm nhiệm vụ. Điều này cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại còn nhiều cam go, đòi hỏi ngành chức năng phải có quyết tâm cao, phối hợp hiệu quả.

Các tỉnh Tây Nam Bộ xử lý gần 300 vụ buôn lậu trong 6 tháng đầu năm Các tỉnh Tây Nam Bộ xử lý gần 300 vụ buôn lậu trong 6 tháng đầu năm

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh Tây Nam Bộ đã bắt giữ, xử lý gần 300 vụ buôn lậu với gần 200 đối tượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước