Xuất hiện tình trạng hàng hóa giả xuất xứ Việt Nam để hưởng thuế suất ưu đãi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 10:32 GMT+7

VTV.vn - Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - cung cấp cho báo chí trong buổi hội nghị diễn ra ngày 26/7.

Cụ thể, hiện đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng nước ngoài cấu kết với doanh nghiệp Việt Nam để làm giả sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, nhằm xuất khẩu sang các nước Mỹ, EU để được hưởng thuế ưu đãi mà các nước đó không được hưởng.

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - cho biết đơn vị đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một doanh nghiệp tại Vũng Tàu có hành vi làm giả xuất xứ số lượng lớn sản phẩm nhôm (trị giá 2 tỷ USD) có xuất xứ Trung Quốc thành nhôm Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Cẩn nói: "Nhôm và sản phẩm nhôm nếu có nguồn gốc ở Việt Nam xuất sang Mỹ thuế chỉ 15%. Tuy nhiên, nếu sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc, thuế chống bán phá giá và thuế xuất nhập khẩu là 374%".

Ông Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh việc làm giả nguồn gốc xuất xứ dù không trốn thuế tại Việt Nam nhưng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia bởi Việt Nam sẽ bị vạ lây và có nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá oan.

Cứ 100 doanh nghiệp thì có tới 98 doanh nghiệp trốn thuế Cứ 100 doanh nghiệp thì có tới 98 doanh nghiệp trốn thuế

VTV.vn - Đây là con số được Tổng Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 10/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước