Xuất khẩu chè của Kenya tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch COIVD-19

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 20/03/2021 19:05 GMT+7

VTV.vn - Kenya đã thu về được 1,09 tỷ USD từ xuất khẩu chè trong năm 2020 bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn ngành sản xuất chè trên toàn thế giới.

Kenya, quốc gia Đông Phi, được biết đến là 1 quốc gia xuất khẩu chè lớn khi chè ở đây đã xuất khẩu đi khoảng 50 quốc gia.

Trong khó khăn chung, năm qua, tại Kenya lại chứng kiến sự tăng trưởng cả về số lượng xuất khẩu cũng như doanh thu. Kenya đã thu về được 1,09 tỷ USD từ xuất khẩu chè trong năm 2020. Con số này đã tăng khoảng 1% so với mức 1,06 tỷ USD của một năm trước đó.

Trong năm ngoái, quốc gia Đông Phi này đã xuất khẩu được 518,9 nghìn tấn chè, tăng mạnh so với 496,8 nghìn tấn của năm 2019.

Theo Tổng cục Chè của Kenya, doanh thu xuất khẩu chè tăng cao là do số lượng xuất khẩu tăng. Một yếu tố khác giúp chè của Kenya vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng là do các nhà sản xuất nước này luôn tìm cách đa dạng hóa sản phẩm chè.

Xuất khẩu chè của Kenya tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch COIVD-19 - Ảnh 1.

Tiến sĩ Samson Kamunya, Giám đốc Viện Nghiên cứu chè của Kenya, nói: "Chúng tôi tìm cách đa dạng hóa các mặt hàng chè. Chè đen - loại chè mà người tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng chúng tôi sẽ sản xuất ít hơn. Chúng tôi sẽ giảm sản xuất loại chè này đi khoảng 30% mà thay vào đó sẽ sản xuất các loại chè mới như chè tím, chè xanh, chè vàng, chè trắng. Khi loại chè đen ít đi trên thị trường, giá của nó sẽ được đẩy lên cao hơn. Ngoài ra, các loại chè mới cũng được giá hơn nhờ thị hiếu muốn thử cái mới của người tiêu dùng".

Hiện chè của Kenya được xuất khẩu đi khoảng 50 nước trên thế giới, trong đó Pakistan là thị trường lớn nhất. Các thị trường xuất khẩu quan trọng khác bao gồm Ai Cập, Nga, Anh, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Yemen, Kazakhstan, Sudan, Nigeria và Ba Lan.

Chè là một trong những nguồn thu nhập ngoại tệ lớn nhất cho Kenya. Ngành chè Kenya là sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã và đang đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của quốc gia Đông Phi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước