Xuất khẩu dệt may sang Mỹ tăng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/04/2018 16:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt gần 3,15 tỷ USD, tăng hơn 13%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), xuất khẩu dệt may quý đầu năm đạt gần 8 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 3,15 tỷ USD, tăng hơn 13%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. VITAS nhận định sự kiện Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP đã mang lại kết quả khả quan cho xuất khẩu dệt may trong nước.

Dự kiến nếu dệt may Trung Quốc vào thị trường Mỹ bị ảnh hưởng từ cuộc "chiến tranh thương mại" giữa Trung Quốc và Mỹ, các nước cạnh tranh ngành hàng này với Trung Quốc tại Mỹ sẽ hưởng lợi, trong đó có Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, Mexico.

Bức tranh lạc quan của ngành dệt may Bức tranh lạc quan của ngành dệt may

VTV.vn - Mới bước sang đầu quý II/2018 nhưng hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã có đủ đơn hàng xuất khẩu sang quý III, bất chấp những khó khăn đưa ra hồi đầu năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước