Xuất khẩu dệt may tăng nhưng doanh nghiệp lao đao vì nhập khẩu

VTV9-Thứ hai, ngày 18/12/2017 15:31 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tăng trưởng vượt bậc về xuất khẩu nhưng doanh nghiệp dệt may trong nước lại lao đao vì phải nhập khẩu gần như hoàn toàn nguyên liệu sản xuất.

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt 31 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2016, ước đạt thặng dư xuất khẩu gần 16 tỷ USD. Với giá trị thặng dư này, dệt may trở thành ngành có giá trị thặng dư xuất khẩu lớn nhất trong năm 2017. Thế nhưng, đi cùng sự tăng trưởng vượt bậc về xuất khẩu lại một lần nữa, nghịch lý của dệt may Việt Nam bộc lộ rõ doanh nghiệp trong nước lao đao vì phải nhập khẩu gần như hoàn toàn nguyên liệu sản xuất.

Thực tế năm 2017, tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt gần 19 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm trước. Riêng mặt hàng vải, doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu tới 86% để phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Là 1 trong 5 nước xuất khẩu hàng dệt may nhiều nhất vào Mỹ nhưng hiện nay, Việt Nam lại là quốc gia duy nhất không dùng nguyên phụ liệu trong nước. Hệ quả tất yếu, giá thành sản phẩm tăng cao.

“Chiếc áo quy hoạch” chắp vá của ngành dệt may “Chiếc áo quy hoạch” chắp vá của ngành dệt may

VTV.vn - Dệt may là ngành công nghiệp thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, những người thợ may giỏi chưa chắc đã biết tự may được một chiếc áo vừa vặn cho mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước