Xuất khẩu gạo của Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong năm 2019

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 24/09/2019 06:16 GMT+7

VTV.vn - Gạo xuất khẩu của Thái Lan có thể ở mức dưới chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 do đồng Baht mạnh lên làm suy yếu khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse được truyền thông sở tại ngày 23/9 dẫn lời nói rằng lượng gạo xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này có thể tụt xuống mức 8 triệu tấn trong năm nay, do sụt giảm mạnh trong xuất khẩu gạo trắng.

Ông Chookiat dự báo việc đồng baht tiếp tục tăng giá sẽ khiến gạo của Thái Lan đắt hơn giá gạo từ những nước khác và sẽ làm giảm 35% lượng gạo trắng xuất khẩu so với tổng số 5,49 triệu tấn của năm trước.

Theo ông Chookiat, các đơn đặt hàng dường như không nhộn nhịp vào lúc này. Tính đến cuối tháng Chín, Thái Lan mới chỉ xuất khẩu được tổng cộng có 6 triệu tấn gạo.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giao tại tàu (giá FOB) được báo là 400 USD/tấn, trong khi giá gạo cùng loại của Việt Nam được báo ở mức 320 USD/tấn. Giá thóc ở Việt Nam cũng thấp hơn, ở mức 5.600 baht (183,67 USD)/tấn, trong khi giá thóc của Thái Lan được báo ở mức 7.500-7.800 baht (245,98-255,82 USD)/tấn.

Ông Chookiat nhận xét đồng tiền của Việt Nam ổn định từ năm ngoái. Do đồng Baht mạnh lên, ông Chookiat cho rằng các khách hàng như Philippines, Indonesia và Malaysia sẽ chuyển sang mua gạo từ Việt Nam thay vì Thái Lan.

Thông thường, xuất khẩu gạo của Thái Lan ở mức trung bình 10 triệu tấn mỗi năm, trong đó lượng gạo trắng chiếm một nửa. Theo ông Chookiat, lượng gạo trắng xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay có thể chỉ đạt mức 3 triệu tấn.

Tháng Bảy vừa qua, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã hạ chỉ tiêu xuất khẩu gạo trong năm nay từ 9,5 triệu tấn xuống mức 9 triệu tấn. Trong đó, gạo trắng sẽ chiếm 3,9 triệu tấn, gạo đồ 2,8 triệu tấn, gạo hom mali 1,3 triệu tấn, gạo thơm 600.000 tấn và gạo nếp 400.000 tấn.

Những nguy cơ đối với gạo xuất khẩu Thái Lan hiện nay là đồng Baht tăng giá và sức mua thấp hơn từ Trung Quốc, nơi đang có lượng gạo tồn kho lớn. Ngoài ra, các nước nhập khẩu gạo lớn đã thay đổi các chính sách mua gạo. Ví dụ, Philippines đã cho phép khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong nhập khẩu gạo, làm mạnh hơn sự cạnh tranh trong thị trường nội địa. Hạn hán tại Thái Lan cũng làm giảm sản lượng gạo và có thể làm tăng giá.

Báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy lượng gạo xuất khẩu của nước này trong giai đoạn từ tháng 1-8 năm nay giảm 26,3% xuống 5,3 triệu tấn, trong khi giá trị xuất khẩu gạo giảm 22% xuống mức 2,87 tỷ USD.

Trong một động thái nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo, Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại sẽ yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan sớm tới thăm các nước mua gạo ở châu Á như Philippines và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước