Xuất khẩu gạo tháng 10/2015 giảm kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2015 00:00 GMT+7

Xuất khẩu gạo trong tháng 10/2015 của Việt Nam giảm mạnh. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 20 ngày đầu tháng 10/2015, Việt Nam xuất khẩu được 130.000 tấn gạo, giảm 77% so với cùng kỳ và 75% so với tháng 9.

Được biết, đây là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm 2015 đến nay. Nguyên nhân của hiện tượng này là do nguồn cung gạo trên thế giới đang dồi dào; trong khi đó, lượng gạo tồn kho của các quốc gia xuất khẩu gạo như: Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar tương đối lớn khiến gạo Việt bị cạnh tranh gay gắt.

Việt Nam bất ngờ giảm mạnh xuất khẩu gạo Việt Nam bất ngờ giảm mạnh xuất khẩu gạo

VTV.vn - Trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Việt Nam hiện là nước duy nhất có mức xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước