Xuất khẩu gạo khả quan hơn từ quý IV/2015

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/10/2015 07:22 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã khẳng định, xuất khẩu gạo từ quý IV này sẽ khả quan hơn và tăng trưởng ổn định hơn.

Việt Nam đã trúng thầu xuất khẩu 450.000 tấn gạo sang Philippines và khoảng 1 triệu tấn gạo cung cấp cho Indonesia. Đây là cơ sở để Hiệp hội Lương thực Việt Nam lạc quan khẳng định, xuất khẩu gạo từ quý IV sẽ khả quan hơn.

Cũng theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhờ những thông tin này mà giá lúa tại thị trường trong nước những ngày gần đây đã tăng khoảng 300 đồng/kg so với những tháng trước. Một điều đáng mừng nữa với bà con trồng lúa là dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, việc tăng khối lượng xuất khẩu cũng đặt ra sức ép đối với các doanh nghiệp trong nước khi sản lượng lúa gạo vụ Thu Đông sắp kết thúc, cộng với lượng tồn kho chỉ khoảng là 1,5 triệu tấn. Do vậy, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp cần phải cân đối lại nguồn cung phục vụ đủ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước