Xuất khẩu gạo Việt Nam 2017: Nhiều dấu hiệu khởi sắc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 31/05/2017 09:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/5 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Lương thực Bangladesh đã chính thức kí gia hạn Bản ghi nhớ về thương mại gạo giai đoạn 2017- 2022.

Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực từ năm 2017 đến năm 2022. Theo đó, mỗi năm tùy theo nhu cầu và giá cả thị trường thế giới, Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh số lượng gạo các loại lên đến 1 triệu tấn.

Đây là một tin vui đối với ngành lúa gạo nước ta, và củng cố thêm nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam rằng, thị trường xuất khẩu gạo đang dần khởi sắc trở lại. 

Xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan sau thời gian dài trầm lắng Xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan sau thời gian dài trầm lắng Xuất khẩu gạo đón nhiều dấu hiệu khởi sắc Xuất khẩu gạo đón nhiều dấu hiệu khởi sắc Năm 2017, Thái Lan xuất khẩu gạo dự đoán vượt 10 triệu tấn Năm 2017, Thái Lan xuất khẩu gạo dự đoán vượt 10 triệu tấn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước