Xuất khẩu hàng điện tử các nước châu Á đồng loạt sụt giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 09:17 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào xuất khẩu hàng điện tử tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn.

Số liệu thống kê thương mại mới nhất cho thấy, tình hình xuất khẩu của những nền kinh tế này đã suy giảm mạnh trong tháng 3, do sự đi xuống của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu tác động mạnh đến các công ty xuất khẩu hàng điện tử.

Singapore là quốc gia có số liệu xuất khẩu giảm mạnh nhất khi lao dốc tới 11,7%. Đây là mức suy giảm tồi tệ nhất trong gần 3 năm qua.

Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm điện tử của Nhật Bản, ví dụ như hàng bán dẫn bị chững lại cũng đã khiến tình hình xuất khẩu tháng 3 giảm 2,4%.

Một số nền kinh tế châu Á khác như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận mức giảm về xuất khẩu tương đối lớn.

Từ cuối năm 2018, do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, các nền kinh tế châu Á đã phải chật vật với tình trạng thương mại suy giảm do 2 nước này là đối tác thương mại lớn liên quan đến hàng điện tử.

Việt Nam đứng thứ hai châu Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam đứng thứ hai châu Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản

VTV.vn - Việt Nam hiện trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước