Với những kết quả kỷ lục về xuất khẩu mà ngành nông nghiệp Việt Nam đạt được trong năm vừa qua, trước nhiều cơ hội mới, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 70 tỷ USD cho ngành hàng này trong năm 2025. Đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được, nếu ngành nông nghiệp làm tốt việc tái cơ cấu ngành hàng theo hướng tuần hoàn, xanh, sạch, đa giá trị và bền vững.
Năm ngoái, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, xuất khẩu nông sản đã đạt 62,5 tỷ USD và giá trị xuất siêu đạt kỷ lục mới, gần 18 tỷ USD, tăng 47% so với năm 2023. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để toàn ngành nông nghiệp tăng tốc và tiếp tục xác lập nhiều con số kỷ lục trong năm mới.
Xuất khẩu nông sản năm 2025 đặt mục tiêu 70 tỷ USD. Ảnh minh họa.
Vựa nông sản với nhiều mục tiêu mới
Để có thể đạt được con số 70 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu, ngay từ những ngày đầu của năm 2025, tại ĐBSCL - vựa nông sản của cả nước đã sớm tăng tốc, thi đua sản xuất. Trong không khí của năm mới, nhiều kỳ vọng mới, cách làm mới cũng được đưa ra để quyết tâm đạt được mục tiêu.
Hơn 5,7 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu mà hạt gạo nước ta đạt được trong năm vừa qua. Bước sang 2025, thị trường tiếp tục khởi sắc. Cũng vì thế mà Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam tự tin đặt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng tới 25% so với 2024.
Hơn 5,7 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu mà hạt gạo nước ta đạt được trong năm vừa qua. Ảnh minh họa.
1kg gạo đặc sản có giá bán ở châu Âu khoảng 1,5 USD. Không chỉ có giá bán cao mà hạt gạo Việt Nam còn định vị được thị trường khi chủ động quyết định bán cho ai và bán với mức giá nào.
Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như: thủy sản, trái cây… đi đôi với việc đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10 - 20%. Trong năm mới này, các nhà máy còn thay đổi nhiều cách làm mới để đa dạng sản phẩm và tiềm kiếm thêm nhiều thị trường xuất khẩu.
Sớm vượt 25 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu là mục tiêu mà ĐBSCL hướng tới trong năm 2025. Việc tổ chức sản xuất bài bản, sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, số lượng lớn, đặc biệt xuất khẩu trong tư thế chủ động… sẽ giúp ngành hàng tỷ đô này tiếp tục bứt phá và vươn xa.
Để vựa nông sản cất cánh
Năm 2025, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương vùng ĐBSCL đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Nông nghiệp tiếp tục xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Do đó, ngoài mục tiêu, kỳ vọng, đòi hỏi vựa nông sản phải có hành động cụ thể, quyết liệt hơn để duy trì đà tăng trưởng và bứt phá hiệu quả.
Trong đó, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi liên kết đa giá trị, tập trung triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và nỗ lực xóa thẻ vàng EC…. là các nhiệm vụ mang tính cấp bách hiện nay.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!