Xuất khẩu ô tô Việt Nam sang EU vẫn còn khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/07/2019 09:24 GMT+7

VTV.vn - EU sẽ mở cửa cho ô tô của Việt Nam vào thị trường này. Tuy nhiên, dù thuế suất có giảm, việc xuất khẩu ô tô sang EU vẫn rất khó khăn.

Theo nguyên tắc, để được hưởng thuế ưu đãi 0%, ô tô Việt Nam phải có tối thiểu 55% số linh kiện sản xuất tại Việt Nam, hoặc tại EU. Trong khi đó, hiện nay tỷ lệ linh kiện nội địa của Việt Nam vẫn còn thấp, việc nhập linh kiện từ EU lại không khả thi vì chi phí cao hơn so với xe lắp ráp ngay tại EU.

Do vậy, theo các chuyên gia kinh tế, chỉ khi nào ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam phát triển mạnh như Thái Lan, tỷ lệ nội địa hóa đạt 60 - 80% mới bàn đến chuyện xuất ô tô nguyên chiếc sang EU.

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam giảm gần 40#phantram Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam giảm gần 40#phantram

VTV.vn - Trong tháng 6/2019, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đã giảm tới 39,1% (tương đương giảm 4.580 chiếc) so với tháng trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước