Xuất khẩu Trung Quốc được dự báo tiếp tục phục hồi

VTV Digital-Thứ năm, ngày 11/01/2024 11:11 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia nhận định, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12/2023 có thể tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc có thể tăng trưởng nhanh hơn trong tháng thứ hai liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi. Đó là nhận định vừa được nhiều chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters đưa ra.

Các chuyên gia nhận định, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12/2023 có thể tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, khi nhu cầu thị trường dần được cải thiện. Trước đó, trong tháng 11, xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bất ngờ tăng trưởng nhẹ 0,5%, chấm dứt chuỗi sụt giảm kéo dài suốt 7 tháng.

Thương mại toàn cầu đã chậm lại trong năm 2023 do ngân hàng trung ương tại nhiều nước tiến hành nâng lãi suất. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây từ một số nền kinh tế xuất khẩu đang cho thấy sự cải thiện vào cuối năm.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 12 đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp, trong khi xuất khẩu của Đức trong tháng 11 cũng bất ngờ tăng mạnh 3,7%. Các nhà phân tích dự đoán lãi suất dự kiến giảm ở Mỹ và châu Âu trong năm 2024, sẽ giúp cải thiện hơn nữa nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu.

Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt

VTV.vn - Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023, thị trường Trung Quốc là địa bàn Việt Nam xuất sang nhiều nhất, chiếm 23%, ở vị trí dẫn đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước