Xuất khẩu vải tươi sang Trung Quốc tăng mạnh

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 19:49 GMT+7

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, lượng vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng 40.000 tấn, tăng gần 260% so với cùng kỳ năm 2017.

Đã bắt đầu vào thời điểm chính vụ vải quả xuất khẩu nên hơn chục ngày trở lại đây, lượng xe vận chuyển vải quả tươi xuất khẩu từ các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương lên cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đã tăng gần gấp 3 lần. Trung bình mỗi ngày, khoảng từ 100 - 140 xe, tương đương với khoảng 2.500 - 3.000 tấn vải quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lượng vải tươi xuất khẩu đang tiếp tục dồn mạnh lên cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn đòi hỏi các lực lượng chức năng trên địa bàn cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phân luồng tuyến, ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thông quan nhanh chóng các mặt hàng hoa quả tươi dễ hỏng như vải quả.

Tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhờ sự phối hợp tốt với lực lượng chức năng phía Trung Quốc nên đến thời điểm hiện nay, việc quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản, hoa quả bên nước bạn không ảnh hưởng gì đến việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước