Kỷ lục gần 3 triệu thí sinh dự thi công chức quốc gia tại Trung Quốc

An Khê (Theo Global Times, Guardian)

01/12/2025 18:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/11, Trung Quốc tổ chức kỳ thi công chức quốc gia năm 2026 và cũng là lần đầu tiên kể từ khi chính phủ nới trần tuổi dự thi.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức quốc gia tại trường Trung học cơ sở Yiling ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 30/11/2025. (Ảnh: VCG)

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức quốc gia tại trường Trung học cơ sở Yiling ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 30/11/2025. (Ảnh: VCG)

Theo Tân Hoa xã và báo China News Service, khoảng 2,83 triệu thí sinh đã làm bài thi viết tại 250 thành phố trên toàn quốc, tạo nên một trong những kỳ thi xin việc cạnh tranh quyết liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, hơn 3,7 triệu người được xác nhận đủ điều kiện dự thi, tương đương tỷ lệ tham gia khoảng 87,4%. Các cơ quan trung ương và đơn vị trực thuộc dự kiến tuyển 38.100 công chức, giảm 1.600 chỉ tiêu so với năm 2025. Như vậy, tỷ lệ "chọi" trung bình lên tới 98 ứng viên cho một vị trí, mức cao nhất từ trước đến nay.

Số liệu thống kê cho thấy sự quan tâm tới kỳ thi công chức Trung Quốc đã tăng liên tục trong những năm gần đây. Lượng người đủ điều kiện dự thi đã tăng từ gần 2,6 triệu năm 2023 lên hơn 3 triệu năm 2024, đạt 3,416 triệu năm 2025 và vượt 3,7 triệu trong năm nay. Tỷ lệ cạnh tranh cũng tăng từ 70:1 (2023) lên 98:1 (2026).

Một số vị trí thu hút số lượng người dự tuyển đặc biệt cao. Đáng chú ý nhất là vị trí nhân viên trung tâm hồi hương tại thành phố biên giới Ruili (tỉnh Vân Nam), thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc, chỉ tuyển 1 chỉ tiêu nhưng có tới 6.470 người nộp hồ sơ.

Kỷ lục gần 3 triệu thí sinh dự thi công chức quốc gia tại Trung Quốc- Ảnh 1.

Với 2,83 triệu thí sinh, năm nay là một trong những kỳ thi xin việc cạnh tranh quyết liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Trung Quốc (Ảnh: CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

Kỳ thi năm nay là lần đầu áp dụng quy định mới về độ tuổi: từ 35 lên 38 tuổi cho nhóm thí sinh phổ thông; từ 40 lên 43 tuổi cho người có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2026.

Động thái này được đánh giá là giúp phá vỡ "rào cản 35 tuổi" vốn tồn tại lâu nay trên thị trường lao động Trung Quốc. Theo giáo sư Zhu Lijia, Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc, nhóm lao động ngoài 35 tuổi có kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp rõ rệt, có thể đóng góp tích cực cho hệ thống công vụ. Việc mở rộng độ tuổi cũng hỗ trợ những người tiếp tục học tập sau khi đã đi làm.

Trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc chịu sức ép lớn, với tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 16 - 24 tuổi lên tới 17,3% và dự báo 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp năm 2026, công việc công chức, dù mức lương không cao, ngày càng được ưa chuộng nhờ sự ổn định và phúc lợi dài hạn được ví như "chiếc bát sắt" thời hiện đại - cửa ngõ dẫn tới "công việc ổn định trọn đời".

Kỳ thi công chức Trung Quốc nổi tiếng khắt khe, với các bài thi từ pháp luật, khoa học tự nhiên đến chính trị. Từ năm 2024, phần thi lý luận chính trị được bổ sung, tập trung đánh giá khả năng vận dụng các "tư tưởng đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc" vào xử lý vấn đề.


Tin liên quan

Hơn 13 triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi Cao khảo khốc liệt

Hơn 13 triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi Cao khảo khốc liệt

VTV.vn - Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc - còn gọi là Cao khảo - đã bắt đầu diễn ra vào ngày 7/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.