Sáng 25/2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày Thông điệp Liên bang trong bối cảnh Mỹ bước vào năm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Toàn bộ Hạ viện, 1/3 Thượng viện và khoảng 2/3 số Thống đốc bang sẽ được bầu lại vào tháng 11 tới, được xem là dịp để cử tri đánh giá kết quả điều hành đất nước của Tổng thống.
Mở đầu bài phát biểu, ông Trump đánh giá đầy tự tin về năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, tuyên bố "đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ".
"Đất nước chúng ta đã trở lại - vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Chỉ sau 1 năm, tôi có thể tự hào và hãnh diện nói rằng chúng ta đang đạt được một sự chuyển mình chưa từng có, một bước ngoặt lịch sử. Đây thực sự là một bước ngoặt lịch sử", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.
Về kinh tế, ông Trump đề cập diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán và tình hình việc làm, khẳng định nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh.
Vấn đề nhập cư tiếp tục là nội dung gây tranh cãi. Tổng thống Trump tuyên bố biên giới Mỹ đang ở trạng thái "an toàn nhất từ trước tới nay" và khẳng định chính quyền đã siết chặt kiểm soát nhập cư bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh Mỹ vẫn chào đón người nhập cư hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu Thông điệp Liên bang trước phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol ở Washington, ngày 24/2/2026 (Ảnh: AP)
Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Trump cho biết chính sách của mình đặt trọng tâm vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia, tăng cường vai trò của Mỹ tại Tây Bán cầu và hạn chế ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài. Ông khẳng định chính quyền đã góp phần làm giảm căng thẳng tại một số điểm nóng quốc tế và đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.
Với thời lượng gần 1 giờ 48 phút, bài phát biểu năm 2026 dài hơn mức 1 giờ 40 phút của năm 2025 và 1 giờ 28 phút của năm 2000, trong khi bài phát biểu ngắn nhất kéo dài khoảng 29 phút vào năm 1972. Đây là bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài nhất kể từ năm 1964.
Sau bài phát biểu, phản ứng tại Quốc hội Mỹ cho thấy rõ khác biệt giữa 2 đảng. Bà Monica De La Cruz, Hạ nghị sĩ bang Texas thuộc Đảng Cộng hòa, cho rằng Tổng thống đã nêu nhiều thành tựu trong năm qua, từ an ninh biên giới đến kiểm soát lạm phát và mang lại niềm tin về tương lai.
Trong khi đó, ông Chris Coons, Thượng nghị sĩ bang Delaware thuộc Đảng Dân chủ, bày tỏ mong muốn nghe một bài phát biểu mang tính gắn kết hơn, đề cập trực tiếp đến những quan ngại của cử tri về chi phí y tế, chi phí sinh hoạt, an ninh toàn cầu và định hướng chính sách với Iran.
Giáo sư Brandon Rottinghaus, Đại học Houston, nhận định Tổng thống đang đối mặt nhiệm vụ thuyết phục người dân rằng cách tiếp cận của mình là đúng đắn, đặc biệt trong năm bầu cử, khi Thông điệp Liên bang mang tính chất một diễn đàn chính trị và mỗi bên có thể nhìn nhận khác nhau.
Kinh tế, nhập cư và chính sách đối ngoại tiếp tục là những vấn đề còn nhiều khác biệt giữa 2 đảng. Lá phiếu giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát Quốc hội hay không. Đây cũng là yếu tố then chốt chi phối khả năng thông qua luật và triển khai chính sách trong 2 năm nắm quyền còn lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bình luận (0)