Những ngày này trên từng con phố, tuyến đường của Đồng Nai, cờ hoa, áp phích đã rực rỡ chào mừng. Người dân ai nấy đều háo hức và đặt ra nhiều kỳ vọng.
Dự kiến sẽ có 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 200 giàn pháo hỏa thuật cùng đồng loạt được bắn chào mừng tối nay.
Theo các chuyên gia, với lợi thế đặc biệt của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng hệ thống cao tốc, vành đai, cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các đô thị hiện đại đang từng bước hình thành đồng bộ, Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới, có sức lan tỏa mạnh, có khả năng chia sẻ áp lực phát triển với TP Hồ Chí Minh và mở rộng biên độ phát triển cho toàn bộ khu vực phía Nam.
Người dân tại TP Đồng Nai bày tỏ mong muốn, sau khi TP Đồng Nai được thành lập là thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có những dự án đầu tư, hiện đại hóa giao thông; các công trình phúc lợi cộng đồng; có thêm các chính sách quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ, trẻ em và các chính sách an sinh xã hội.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết quyết nghị: Thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026.
Như vậy, Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.
Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737,18km2, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 252/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.
Theo đó, thành lập Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Bình luận (0)