Chương trình hành động - bản cam kết chính trị trước cử tri
Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những ngày này, tại các thôn, xóm cử tri đang tập trung tìm hiểu về nội dung chương trình hành động của người ứng cử. Đây là phần thể hiện trực tiếp nhất trách nhiệm, tư duy và mức độ sẵn sàng của mỗi ứng cử viên trước Nhân dân.
Trong đời sống chính trị, có những văn bản không cần bất kỳ sự xác nhận hình thức nào nhưng vẫn mang sức nặng đặc biệt. Chương trình hành động là một văn bản như vậy. Với người ứng cử, đó là định hướng hành động, là sự tự xác lập trách nhiệm trước khi nhận lá phiếu tín nhiệm của cử tri. Với cử tri, đó là cơ sở quan trọng để xem xét, cân nhắc, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước.

Hội nghi tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động của người ứng cử
Bởi vậy, mỗi lời hứa được nêu ra không chỉ là một nội dung vận động bầu cử theo quy định, mà còn là cam kết chính trị, cam kết danh dự của người ứng cử trước Nhân dân. Từng mục tiêu, từng định hướng, từng nội dung ưu tiên trong chương trình hành động đều phải được đặt trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, gắn với chức trách của người đại biểu, gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đất nước và gắn với những vấn đề cử tri đang trông đợi được tháo gỡ.
Sức nặng của chương trình hành động không nằm ở câu chữ hoa mỹ, càng không nằm ở những lời hứa quá tầm, quá khả năng hoặc xa rời thực tiễn. Điều cử tri chờ đợi là sự chân thành, sự hiểu việc, hiểu dân, hiểu đúng vị trí của người đại biểu và nhất là tinh thần dám cam kết, dám chịu trách nhiệm về những nội dung đã nói trước dân. Chương trình hành động càng cụ thể, càng sát thực tế, càng cho thấy bản lĩnh và trách nhiệm của người ứng cử.

Thực tiễn hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp cho thấy, lịch sử không ghi nhận những lời hứa chung chung. Điều được Nhân dân nhớ đến là kết quả cuối cùng: một kiến nghị được theo đuổi đến cùng, một vướng mắc dân sinh được phản ánh đúng và trúng, một cơ chế bất cập được đề xuất sửa đổi, một chính sách thiết thực được bổ sung để người dân được thụ hưởng. Từ góc độ ấy, chương trình hành động không thể chỉ dừng ở phát biểu trước cử tri, mà phải là điểm khởi đầu của cả một quá trình thực thi trách nhiệm trong suốt nhiệm kỳ.
Đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Quang Huân
Với kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động nghị trường, đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Quang Huân cho rằng, mọi cam kết đều phải bắt nguồn từ thực tiễn và hướng tới lợi ích cộng đồng. Theo ông, với những người tham gia ứng cử lần đầu, chương trình hành động không chỉ là lời hứa ban đầu, mà còn là nền tảng để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện trong thực tế, miễn là những nội dung cốt lõi đã cam kết thì phải quyết tâm thực hiện. Điều quan trọng là không được đưa ra một chương trình quá hoành tráng, cam kết quá nhiều nhưng vượt quá khả năng, vượt quá phạm vi trách nhiệm hoặc không phù hợp với đời sống thực tế.
Sức nặng của lời hứa chỉ được khẳng định bằng kết quả thực hiện
Tham gia hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và XV, GS.TS Hoàng Văn Cường nhìn nhận mỗi cuộc tiếp xúc cử tri không chỉ là một bước trong quy trình bầu cử, mà còn là nhịp cầu nối trực tiếp giữa ý chí của Nhân dân với diễn đàn dân cử. Từ góc nhìn đó, ông nhấn mạnh một yêu cầu rất quan trọng: người ứng cử không chỉ cần trí tuệ để hiểu pháp luật, hiểu chính sách, mà còn phải có bản lĩnh để nói đúng trách nhiệm của mình, cam kết đúng những gì mình có thể làm và kiên định theo đuổi đến cùng những vấn đề cử tri gửi gắm.
GS.TS Hoàng Văn Cường Đại biểu Quốc hội khóa XV
Đây cũng là điểm cử tri đặc biệt quan tâm tại các hội nghị tiếp xúc thời gian qua. Không khí ở các điểm tiếp xúc cử tri đã cho thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm và kỳ vọng. Cử tri đến dự để lắng nghe, để đối chiếu, để cân nhắc và tự đặt câu hỏi: người này có thực sự hiểu những vấn đề của đời sống hôm nay hay không, có dám nói vào việc khó hay không, có đủ tầm và đủ tâm để theo đuổi đến cùng tiếng nói của Nhân dân hay không. Từ đó họ sẽ lựa chọn người có thể đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.
Tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, nhiều cử tri đã thể hiện rõ sự quan tâm ấy. Ông Nguyễn Đình Hùng cho biết, sau khi tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri với những người ứng cử, bản thân ông bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên khi trình bày chương trình hành động. Theo ông, đó cũng là niềm hy vọng lớn đối với kỳ bầu cử lần này, từ đó góp phần hình thành các cơ chế, chính sách để người đại biểu thực hiện tốt trách nhiệm của mình, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân, nhất là trong các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.

Cử tri tìm hiểu tiểu sử và nghiên cứu chương trình hành động của ứng cử viên
Cùng chung cảm nhận ấy, bà Nguyễn Thị Nguyệt, cử tri phường Việt Hưng, cho rằng qua các đợt tiếp xúc cử tri, khi được nghe chương trình hành động của các ứng cử viên từ cấp Quốc hội đến HĐND các cấp, bà thấy các chương trình đều đi theo hướng sát dân, sát nhiệm vụ, sát yêu cầu của thời kỳ mới. Đó là mong muốn của cử tri, đồng thời cũng là thước đo đối với chất lượng vận động bầu cử.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cử tri phường Việt Hưng, Hà Nội
Một con đường được mở, một chính sách được sửa, một bất cập thể chế được phản ánh đúng và được xử lý, một nhóm đối tượng yếu thế được quan tâm hơn - đó chính là những câu chữ trong chương trình hành động được chuyển hóa thành giá trị cụ thể trong đời sống xã hội.
Cũng bởi vậy, việc cử tri theo dõi sát chương trình hành động của người ứng cử chính là một bước thẩm định quan trọng trước ngày bầu cử. Cử tri không chỉ lựa chọn tên trong danh sách, mà đang lựa chọn người sẽ thay mình nói lên tiếng nói của Nhân dân, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đến cơ quan quyền lực nhà nước, đồng thời tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Lựa chọn ấy đòi hỏi sự tỉnh táo, trách nhiệm và niềm tin có cơ sở.

Cử tri tìm hiểu tiểu sử và nghiên cứu chương trình hành động của ứng cử viên
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Khi cử tri lắng nghe bằng tinh thần trách nhiệm, khi người ứng cử cam kết bằng sự trung thực, khi lời hứa được đặt đúng tầm, đúng việc, đúng khả năng thực hiện, thì đó chính là nền tảng để lá phiếu được trao gửi với niềm tin vững chắc hơn.
Khi niềm tin ấy được đáp lại bằng hành động, bằng kết quả, bằng sự bền bỉ theo đuổi lợi ích chung, thì sức mạnh của Nhân dân, của Quốc hội, của HĐND các cấp và của cả khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố, vun đắp và lan tỏa.
Bình luận (0)