Dòng lũ dữ đổ về bất ngờ từ thượng nguồn sáng ngày 17/7 đã tàn phá nghiêm trọng nhà cửa, hoa màu của bà con tại xã Mường Than. Ảnh: Hoàng Anh
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17/7 đã gây lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực thuộc xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, làm nhà cửa, tài sản và diện tích sản xuất của người dân bị ảnh hưởng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương, quân sự, dân quân tự vệ và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Mặc dù mưa vẫn kéo dài, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự vẫn dầm mình dưới nước, kiên trì triển khai các phương án cứu hộ. Ảnh: Hoàng Anh
Khẩn trương đưa người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Khoảng 8 giờ ngày 17/7, nước từ các khe suối trên thượng nguồn bất ngờ dâng cao, mang theo đất đá, cây cối tràn xuống khu vực bản Chít, Đội 11 và một số điểm dân cư lân cận.
Lũ lên nhanh khiến nhiều gia đình chỉ kịp đưa người già, trẻ nhỏ và các thành viên trong nhà rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi nước rút, một số nhà dân bị hư hỏng, tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi; diện tích lúa, ngô và hoa màu bị bồi lấp.

Lực lượng chức năng cõng người dân vượt qua dòng nước lũ để đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Anh
Anh Lò Văn Quyền, người dân Đội 11 cho biết, nước lũ đổ về rất nhanh, gia đình anh chỉ kịp sơ tán người, nhiều tài sản không thể di chuyển và đã bị dòng nước cuốn trôi.
Trước diễn biến bất ngờ của lũ quét, các phương án ứng phó được triển khai theo phương châm "bốn tại chỗ". Lực lượng Công an tại địa bàn và các xã lân cận nhanh chóng phối hợp với chính quyền, quân sự, dân quân tự vệ chia thành nhiều tổ tiếp cận các khu dân cư bị ảnh hưởng.

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Hoàng Anh
Tại những nơi nước dâng cao, đường bị chia cắt hoặc tiếp tục có nguy cơ sạt lở, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân, ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; đồng thời di chuyển tài sản, bố trí nơi ở tạm và vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập.

Nhiều ngôi nhà tại bản Chít và Đội 11 bị đất đá bồi lấp, hư hỏng nặng sau trận lũ quét lịch sử. Ảnh: Hoàng Anh
Chị Lò Thị Nguyên, người dân bản Nong Thăng cho biết, gia đình bị thiệt hại nhiều tài sản nhưng các thành viên đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.
Cùng với nhiệm vụ cứu hộ, lực lượng Công an phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản sau khi phải rời khỏi nhà và duy trì lực lượng tại những điểm có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương sơ tán người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Anh
Bám địa bàn, phối hợp khắc phục hậu quả
Mưa tiếp tục kéo dài, trong khi nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, gây khó khăn cho việc tiếp cận một số khu dân cư. Trước tình hình đó, các tổ công tác duy trì lực lượng bám địa bàn, rà soát từng hộ dân và những vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.
Đại úy Lường Văn Sương, Trưởng Công an xã Pắc Ta, cho biết lực lượng Công an các xã lân cận đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng.

Nước xiết khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ảnh: Hoàng Anh
"Chúng tôi tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, phối hợp hỗ trợ người dân cho đến khi công tác khắc phục hậu quả cơ bản hoàn thành", Đại úy Lường Văn Sương cho biết.
Song song với việc hỗ trợ người dân, các đơn vị chức năng huy động máy móc san gạt đất đá tại những điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 và các tuyến đường liên bản, từng bước khôi phục giao thông để lực lượng cứu hộ và các đoàn hỗ trợ tiếp cận hiện trường.

Hàng trăm hecta lúa, ngô và hoa màu của người dân bị bồi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống bà con. Ảnh: Hoàng Anh
Tại các khu dân cư bị ảnh hưởng, cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, di chuyển vật dụng còn lại, dựng nơi ở tạm và tiếp nhận, phân phối nhu yếu phẩm.
Việc duy trì lực lượng ở cơ sở không chỉ phục vụ khắc phục hậu quả trước mắt mà còn nhằm chủ động ứng phó khi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Các khu vực ven suối, sườn đồi và những nơi đã xuất hiện vết nứt, sạt trượt tiếp tục được kiểm tra để kịp thời cảnh báo, di dời người dân.


Vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo đời sống cho người dân tại các khu vực bị chia cắt. Ảnh: Hoàng Anh
Hiện chính quyền xã Mường Than cùng các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng, hỗ trợ nhu yếu phẩm và thống kê thiệt hại.
Công tác tìm kiếm người mất tích, khắc phục các điểm giao thông bị chia cắt và hỗ trợ người dân ổn định đời sống vẫn đang được triển khai. Lực lượng Công an cùng quân sự, dân quân và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì quân số tại địa bàn, sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh.
Bình luận (0)