Tại vùng biên giới nơi thượng nguồn sông Đà, dù địa hình còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại chưa thuận lợi, song tinh thần trách nhiệm của cử tri vẫn được thể hiện rõ nét trong ngày hội lớn của đất nước. Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là sự lựa chọn của cá nhân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân đối với những đại biểu tiêu biểu sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong nhiệm kỳ mới.

Tại bàn hướng dẫn, cử tri được thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn tận tình về quy trình bỏ phiếu, đảm bảo tính dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật.
Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Thu Lũm, đông đảo cử tri đã có mặt để tham gia bầu cử. Tại đây, các bước kiểm tra danh sách, nhận phiếu và thực hiện bỏ phiếu đều được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch. Không khí ngày hội toàn dân diễn ra nghiêm túc, trật tự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thu Lũm, toàn xã có 3.491 cử tri trong danh sách niêm yết tham gia bầu cử tại 17 tổ bầu cử và 2 khu vực bỏ phiếu riêng dành cho lực lượng biên phòng. Đến thời điểm tổng hợp, 100% cử tri đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, tương ứng 3.491/3.491 cử tri. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, có 3.368 cử tri tham gia, đạt 96,5%. Riêng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã có 3.091 cử tri bỏ phiếu, đạt 88,6%.

Các bước kiểm tra danh sách, nhận phiếu và thực hiện bỏ phiếu đều được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch.
Tại nhiều tổ bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia đạt mức cao, cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của người dân đối với cuộc bầu cử. Cụ thể, Tổ bầu cử số 1 bản Gò Khà có 252/252 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó 250 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tổ bầu cử số 2 bản Pa Thắng ghi nhận 244/244 cử tri tham gia đầy đủ cả ba nội dung bầu cử. Tại Tổ bầu cử số 4 bản Mé Gióng, toàn bộ 517 cử tri đều tham gia bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, có 422 cử tri thực hiện bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
Một số tổ bầu cử có số lượng cử tri đông cũng đạt tỷ lệ tham gia cao. Tổ bầu cử số 11 bản Ka Lăng có 294 cử tri, tất cả đều tham gia bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó 289 cử tri tham gia bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tổ bầu cử số 8 bản Lé Ma có 300 cử tri, với 177 cử tri tham gia bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 169 cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ.
Bên cạnh các điểm bỏ phiếu tại khu dân cư, hai khu vực bỏ phiếu riêng tại Đồn Biên phòng Ka Lăng và Đồn Biên phòng Thu Lũm cũng được tổ chức nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân. Tại hai đơn vị này có 65 cử tri, toàn bộ đều tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm là một kỳ vọng của Nhân dân gửi tới những đại biểu đủ đức, đủ tài, có tâm huyết vì sự nghiệp bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế vùng cao.
Để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, xã Thu Lũm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị từ sớm. Các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử thông qua nhiều hình thức phù hợp với điều kiện vùng biên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ; lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn cử tri cũng được phân công cụ thể. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các điều kiện cần thiết khác được triển khai đồng bộ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.
Chia sẻ cảm xúc sau ngày bầu cử, Thiếu tá Nguyễn Minh Chức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm cho biết, ông rất phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử tại địa phương. Theo Thiếu tá Chức, công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tại khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân.

Cử tri có đầy đủ thông tin để cân nhắc và lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Cùng chung niềm vui ấy, chị Lỳ Lò De, bản Mé Gióng – một trong những cử tri tham gia bỏ phiếu từ rất sớm trong ngày bầu cử – cho biết bản thân cảm thấy rất phấn khởi khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Theo chị De, công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương được thực hiện chu đáo, từ việc tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri đến việc giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để người dân tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Nhờ đó, cử tri có đầy đủ thông tin để cân nhắc và lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Chị De cho rằng, thành công của cuộc bầu cử không chỉ thể hiện ở tỷ lệ cử tri tham gia đông đủ mà còn thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân. Bản thân chị và nhiều cử tri trong bản đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm huyết, gần gũi với nhân dân, hiểu được đời sống và khó khăn của bà con vùng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh.
Còn đối với anh Lù Ha Tư, Trưởng bản Lò Ma, xã Thu Lũm, kỳ bầu cử lần này không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền công dân mà còn là cơ hội để gửi gắm những kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Anh cho biết, bà con trong bản mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, bởi hiện nay tuyến đường từ trung tâm xã vào bản vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và phát triển kinh tế của người dân.
Bên cạnh đó, người dân cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Những lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri vùng biên giới nơi thượng nguồn sông Đà đối với những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Không khí phấn khởi, dân chủ trong ngày bầu cử tại xã Thu Lũm đã góp phần khẳng định niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Những lá phiếu hôm nay chính là sự lựa chọn, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri vùng biên giới nơi thượng nguồn sông Đà đối với những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Với sự đồng thuận của người dân và tinh thần trách nhiệm của những đại biểu được tín nhiệm, cử tri xã Thu Lũm tin tưởng rằng trong thời gian tới, các chủ trương, chính sách sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng vùng biên ngày càng ổn định và phát triển bền vững.
Bình luận (0)