Ngày 12/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ thành công Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1976), trú tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh – đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn. Ảnh: CALĐ
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hữu Nghĩa có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.
Sau thời gian xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa khi đối tượng đang mua bán hải sản tại khu vực cảng cá thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hữu Nghĩa, ông N.Q.C. (SN 1954), trú tại TP Hồ Chí Minh đã mua một căn nhà tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh với giá 770 triệu đồng và giao cho Nghĩa quản lý, trông coi.
Đến tháng 9/2018, Nghĩa làm giả hợp đồng mua bán viết tay cùng các giấy tờ liên quan để bán căn nhà trên cho người khác với giá 850 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.
Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Nghĩa.

Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hữu Nghĩa do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ban hành. Ảnh: CALĐ
Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, tạo vỏ bọc bằng nghề mua bán hải sản nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Hữu Nghĩa cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)