Tại khu vực Km226+600 – Km226+800, đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt), các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng của công trình cầu Xuân Hương. Trên công trường, lực lượng công nhân tập trung lắp đặt hệ thống biển báo, gia cố taluy đường dẫn và xử lý nền đất tại khu vực từng xảy ra sạt lở.

Biển báo công trình cầu Xuân Hương tại Km226+670, đèo Mimosa, khu vực cửa ngõ vào Trung tâm đô thị Đà Lạt.
Theo ghi nhận, các hạng mục chính của cầu đã cơ bản hoàn thành. Công trình được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – thời điểm nhu cầu đi lại và vận tải tăng cao.

Toàn cảnh cầu Xuân Hương trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào khai thác.
Cầu Xuân Hương được khởi công từ giữa tháng 12/2025 với tổng chiều dài 133m, trong đó phần cầu chính dài 108m, rộng 9m; tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng. Công trình được xây dựng tại vị trí từng bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, làm gián đoạn hoàn toàn giao thông trên tuyến.
Thi công xử lý sạt lở, gia cố taluy tại một số vị trí trên đèo Mimosa
Việc hoàn thành và đưa vào khai thác cầu Xuân Hương không chỉ khắc phục điểm sạt lở mà còn góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến Quốc lộ 20, tăng cường kết nối giữa Lâm Đồng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Lực lượng thi công gia cố taluy, đảm bảo an toàn cho đường dẫn lên cầu tại khu vực từng xảy ra sạt lở.
Trước đó, đêm 19/11/2025, tại khu vực đèo Mimosa đã xảy ra vụ sạt lở lớn, khiến hàng chục nghìn mét khối đất đá đổ xuống, cuốn trôi toàn bộ nền mặt đường trong phạm vi dài khoảng 60–70m, tạo hố sâu khoảng 40m, làm chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông. Sau sự cố, lực lượng chức năng đã tổ chức mở đường tạm vào phía chân đồi để đảm bảo lưu thông bước đầu.

Kết cấu cầu vượt qua khu vực địa hình phức tạp, nơi từng bị cuốn trôi hoàn toàn nền đường sau mưa lũ.
Dự kiến, khi cầu Xuân Hương được đưa vào sử dụng, tuyến đèo Mimosa sẽ được khôi phục hoàn toàn, bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa trên trục giao thông quan trọng kết nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh phía Nam.
Bình luận (0)