Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kết hợp triều cường dâng cao và việc xả lũ bắt buộc từ các hồ thủy lợi đã khiến hàng nghìn căn nhà tại khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng chìm trong nước, hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng làm tê liệt nhiều tuyến giao thông huyết mạch.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đến chiều 31/10, toàn tỉnh có 1.672 căn nhà bị ngập, hư hỏng và 17 điểm sạt lở lớn nhỏ. Nhiều địa bàn từng thuộc tỉnh Bình Thuận cũ hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mưa lớn, triều dâng và xả lũ đồng thời diễn ra, khiến nước dâng nhanh ngoài dự báo.
Tại phường Bình Thuận, hạ du của hai hồ thủy lợi Cẩm Hang và Cà Giang, nước lũ tràn về từ rất sớm, nhấn chìm 16 khu phố. Chính quyền địa phương phải tổ chức di dời hai đợt, với tổng cộng hơn 600 người được sơ tán đến nơi an toàn. Đến ngày 31/10, vẫn còn gần 300 người bị cô lập tại các khu vực Phú Điền, Đại Thiện 2 và Xuân Điền, do nước rút chậm khi các hồ tiếp tục xả tràn bảo đảm an toàn công trình.

Nước ngập sâu ở phường Hàm Thắng.
Tại xã Hàm Liêm và phường Hàm Thắng, vùng hạ du hồ Sông Quao - công trình thủy lợi lớn thứ hai khu vực, lưu lượng xả lũ lên tới 254 m³/giây khiến nhiều thôn, xóm vẫn chìm trong biển nước. Thôn Hội Nhơn bị cô lập hoàn toàn, 300 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều gia đình phải leo lên mái nhà trong đêm để tránh lũ. Lực lượng cứu hộ đã huy động cano, máy cày, xuồng cao su để tiếp cận, cứu người và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Di dời người dân bị cô lập ở phường Bình Thuận.
Cùng thời điểm, tại phường Tiến Thành, mưa lớn kéo dài làm sạt lở các đồi cát ven biển, gây ngập cục bộ tuyến đường Lạc Long Quân. Ở khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, triều cường và nước nguồn đổ về khiến sông Cà Ty dâng cao, làm ngập nặng nhiều tuyến phố như Lê Duẩn, Hải Thượng Lãn Ông, Trần Hưng Đạo.
Xã Hàm Kiệm và xã Lương Sơn, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống thủy lợi Sông Lũy, cũng chịu thiệt hại nặng. Tại Hàm Kiệm, 387 căn nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân phải di dời. Còn ở Lương Sơn, gần 700 căn nhà ngập sâu 0,5–1 mét, song nhờ ứng phó chủ động, không xảy ra thiệt hại về người.
Trong suốt đợt mưa lũ, các địa phương đã triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và cán bộ xã, phường túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng sơ tán dân khi có lệnh. Nhiều cano cứu hộ của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên tục hoạt động trong vùng ngập sâu, đưa hàng trăm người đến nơi an toàn.
Không chỉ chính quyền, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện cũng nhanh chóng vào cuộc, mang theo lương thực, nước uống, thuốc men và chăn ấm đến các khu sơ tán. Những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau vượt qua dòng nước lũ, tiếp thêm sức mạnh cho người dân trong hoạn nạn.
Anh Nguyễn Văn Cường, ngụ khu phố Kim Ngọc (phường Hàm Thắng), chia sẻ:
"Nước lên quá nhanh, cả khu phố chìm trong biển nước, ruộng đồng và ao tôm đều ngập hết. May mắn là lực lượng cứu hộ đến kịp, đưa gia đình tôi và hàng xóm đến nơi an toàn."

Các lực lượng chức năng dùng cano cứu hộ người dân bị lũ lụt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho người dân vùng ngập nặng tại phường Hàm Thắng. Ông biểu dương tinh thần cứu hộ khẩn trương của các lực lượng, đồng thời chỉ đạo tiếp tục di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động ứng phó với nguy cơ mưa trở lại và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý hồ thủy lợi để điều tiết nước an toàn.
Phó Chủ tịch Nguyễn Minh khẳng định: tỉnh sẽ huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp và sớm ổn định cuộc sống. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương tổng hợp thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn.
Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, dù mức độ mưa lũ được xem là hiếm gặp trong nhiều năm, song nhờ công tác chủ động ứng phó, cảnh báo sớm và sự đồng lòng của người dân, thiệt hại về người đã được hạn chế tối đa. Sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thủy lợi, chính quyền và lực lượng cứu hộ đã giúp Lâm Đồng đứng vững trước một trong những thử thách khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua.
Bình luận (0)