Lâm Đồng phát triển du lịch liên tuyến “Hoa - Đại ngàn - Biển xanh”
Sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông, bức tranh du lịch của vùng đất này đang mở ra một giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây Đà Lạt chủ yếu được nhận diện với hình ảnh "thành phố ngàn hoa", Bình Thuận gắn liền với "biển xanh" và Đắk Nông được biết đến như "đại ngàn Tây Nguyên", thì nay, cả ba yếu tố này được kết nối thành một hành trình xuyên suốt, tạo nên sản phẩm du lịch liên tuyến độc đáo.
Điểm mạnh cốt lõi của tuyến du lịch này nằm ở sự đa dạng tài nguyên. Một hành trình có thể đưa du khách từ không gian mộng mơ, lãng mạn của Đà Lạt, đến những cung đường hoang sơ đầy bản sắc văn hóa Tây Nguyên và kết thúc bằng những bãi biển rực nắng, cát trắng trải dài. Đây là lợi thế hiếm có, giúp Lâm Đồng tạo sự khác biệt, hứa hẹn trở thành thương hiệu liên vùng đặc thù của Việt Nam.

Lâm Đồng - Ngàn hoa. Ảnh: Sách ảnh LĐ. Sở VHTT& DL tỉnh Lâm Đồng.
Bên cạnh lợi thế tự nhiên, thị hiếu khách quốc tế cũng đang ủng hộ hướng đi này. Du khách phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc... ngày càng ưa chuộng những hành trình dài ngày, kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa, sinh thái. Đáng chú ý, chi tiêu trung bình khoảng 250 USD/ngày/tour mà các doanh nghiệp ghi nhận cho thấy đây là phân khúc khách có khả năng mang lại giá trị kinh tế cao, vượt lên trên mức tiêu dùng của khách nội địa thông thường.
Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng, Lâm Đồng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ như: hạ tầng giao thông còn hẹp và khó đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng. Bên cạnh đó, khách quốc tế đòi hỏi dịch vụ lưu trú cao cấp và trải nghiệm chất lượng, trong khi số lượng khách sạn, resort đạt chuẩn quốc tế vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, nếu không chú trọng bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa, sức hút của sản phẩm sẽ khó duy trì lâu dài.

Khám phá Lâm Đồng - Một chuyến đi, ba trải nghiệm. Ảnh : Sở VHTT& DL tỉnh Lâm Đồng.
Trong bối cảnh đó, "Tháng trải nghiệm điểm đến Lâm Đồng 2025" được xem là cú hích quan trọng. Đây không chỉ là sự kiện quảng bá thương hiệu du lịch mà còn là bước đi chiến lược để giới thiệu và vận hành thử nghiệm các tuyến liên vùng "Hoa - Đại ngàn - Biển xanh". Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao, nông nghiệp công nghệ cao và nghỉ dưỡng biển, sự kiện sẽ giúp kết nối các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận tải trong và ngoài tỉnh, từ đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ hơn.

Hành trình kết nối. Ảnh : Sở VHTT& DL tỉnh Lâm Đồng.
Từ góc nhìn phát triển bền vững, Lâm Đồng cần xác định ba trọng tâm: đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, phát triển dịch vụ cao cấp - xanh, và bảo tồn văn hóa bản địa. Chỉ khi ba yếu tố này được kết hợp hài hòa, tuyến du lịch này mới có thể trở thành thương hiệu quốc gia, góp phần đưa Lâm Đồng bứt phá, trở thành điểm đến mang tầm khu vực.
Bình luận (0)