Nhóm thiếu niên mang mã tấu, gậy ba khúc đánh nhau trước cổng trường.
Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí truy đuổi, gây rối trật tự công cộng trước cổng Trường THCS Quang Trung.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.B.L. và N.H.Đ.D (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung) khi hai bên xảy ra tranh cãi qua lại trên mạng xã hội.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ việc.
Khoảng 15h ngày 12/3, L. rủ thêm ba thanh thiếu niên khác gồm L.Đ.T (SN 2008), T.K.V (SN 2008, cùng là học sinh Trường THPT Tây Sơn) và Trịnh Đình Kế (SN 2005, lao động tự do) đến khu vực trước cổng Trường THCS Quang Trung trên đường Nhà Chung, phường Xuân Hương - Đà Lạt để tìm D. giải quyết mâu thuẫn.
Khi phát hiện D. đang đi bộ, L. cùng V. lao qua đường tấn công. Bị vây đánh bất ngờ, D. rút từ trong cặp ra một cây gậy ba khúc bằng kim loại để chống trả. Hai bên sau đó xảy ra xô xát ngay trên đường, trước sự chứng kiến của nhiều người dân.
Theo cơ quan công an, khi đến khu vực gần một quán trà sữa, L. tiếp tục dùng mã tấu chém nhiều nhát về phía D., trong khi D. dùng gậy ba khúc đánh trả. Thấy D. bỏ chạy và nghe người dân hô hoán "Công an tới", L. và V. nhanh chóng lên xe máy do T. và Kế chờ sẵn để rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an làm việc với V.B.L.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy xét các đối tượng liên quan.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Kế, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Kế.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát sao hơn các mối quan hệ xã hội của con em mình, đặc biệt trên không gian mạng, kịp thời phát hiện những biểu hiện tâm lý bất thường để có biện pháp uốn nắn, tránh để xảy ra các mâu thuẫn dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Bình luận (0)