Dịp cuối năm, những bữa tiệc tất niên, gặp mặt đầu xuân được tổ chức dồn dập tạo cơ hội để mọi người gửi trao nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng nhau ôn lại chuyện cũ và hướng tới một năm mới nhiều may mắn. Và rượu, bia được nhiều người xem như chất xúc tác để gắn kết tình cảm, giúp câu chuyện thêm phần cởi mở, thân tình. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị văn hóa tốt đẹp, việc lạm dụng rượu, bia cũng gây không ít hệ lụy về sức khỏe, an ninh trật tự, đặc biệt là tai nạn giao thông do say xỉn gây ra.

Tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, nhiều bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng loạn thần, hôn mê sau khi sử dụng rượu bia quá mức. Một số trường hợp bị ngộ độc nặng, xuất hiện ảo giác và rối loạn cảm xúc, để cấp cứu kịp thời, các bác sĩ phải tiến hành nhiều biện pháp như lọc máu, đặt ống thở máy cho bệnh nhân.
Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý, thế nhưng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện sử dụng bia, rượu vẫn gia tăng. Việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không chỉ là biện pháp cưỡng chế, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Đó không chỉ là quy định của pháp luật, mà còn là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích khiến người điều khiển phương tiện giảm khả năng tập trung, phản xạ chậm, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng bia, rượu trong những ngày Tết, Cục CSGT đã yêu cầu CSGT trên toàn quốc sáng ngày 1 Tết đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông . Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Bình luận (0)