Từ nhu cầu có thật về nhà ở, nhưng do không đủ điều kiện, nhiều người lao động đã bị các đối tượng môi giới dẫn dụ để làm giả hồ sơ mua nhà của các dự án nhà ở xã hội. Từ đó, một số người dân đối mặt nguy cơ mất tiền, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Dưới sân khu nhà ở xã hội Thống Nhất, Cát Tường (xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh), chỉ cần bất cứ ai có nhu cầu mua nhà, nhiều người môi giới mua bán xuất hiện. Những căn nhà ở xã hội được rao bán công khai, sang tay. Theo những người này, không đủ điều kiện cũng có thể mua.
Vì một vài nhóm đối tượng, tình trạng trục lợi chính sách, lợi dụng những kẽ hở đang phát sinh, khiến những căn nhà không đến đúng người. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang trong tình trạng như vậy.

Mọi hành vi cấu kết, làm giả giấy tờ để trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh.
Bộ hồ sơ nhà ở xã hội được các đối tượng môi giới làm giả. Những giấy tờ chứng minh thu nhập đều là giả mạo. Hồ sơ đã được chủ đầu tư thông qua và ký hợp đồng mua bán. Một người đàn ông đã đặt cọc cho chủ đầu tư 400 triệu đồng. Hai vợ chồng cùng là công nhân, con gái nhỏ mới sinh lại mắc bệnh, anh mơ có một ngôi nhà cho con, tuy nhiên thu nhập của anh vượt ngưỡng hưởng chính sách do chăm chỉ tăng ca làm đêm.
"Họ lo phần hồ sơ thu nhập cho, vợ chồng tôi chỉ cần ký, xong nộp lại cho họ, còn họ tự xử lý về sau", người làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội chia sẻ.
Hai đường dây làm giả hồ sơ mua bán nhà ở xã hội với nhiều đối tượng môi giới đã bị khởi tố tại tỉnh Bắc Ninh.
Hàng trăm hợp đồng bị hủy, nhiều căn hộ bị thu hồi tại các dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh. Mơ ước có ngôi nhà cho cô con gái không thành, người đàn ông trên còn đang đứng trước khả năng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Mọi hành vi cấu kết, làm giả giấy tờ để trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh. Đối với những trường hợp người dân có hành vi sử dụng giấy tờ không đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 136, trong đó có quy định thu nhập 2 vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ). Trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ). Người độc thân đang nuôi con nhỏ được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ). Như vậy, sẽ có thêm nhiều người dân được tiếp cận với nhà ở xã hội hơn khi quy định và điều kiện mua nhà được nới lỏng.
Bình luận (0)