Robot hình người đang ngày càng phổ biến khắp Trung Quốc. Quốc gia này hiện chiếm khoảng 90% tổng lượng robot hình người đang hoạt động toàn cầu, cho thấy quy mô chuỗi cung ứng và hạ tầng huấn luyện chưa từng có quốc gia nào khác theo kịp. Ngành công nghiệp robot hình người phát triển cũng thúc đẩy nhiều nghề mới liên quan đến huấn luyện robot tại quốc gia tỉ dân - hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội việc làm cho lượng lượng lao động trẻ.
Tại một trung tâm huấn luyện dữ liệu ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, anh Xu Yinsong đang cần mẫn sắp xếp bát đĩa trên bàn - động tác lặp đi lặp lại mỗi ngày. Anh là nhân viên thu thập dữ liệu để dạy các robot hình người.
Anh Xu Yinsong - Nhân viên thu thập dữ liệu robot cho biết: "Bối cảnh tôi đang thực hiện là sắp xếp bộ đồ ăn - một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của một nhân viên phục vụ nhà hàng".
Bằng cách lặp lại các chuyển động đơn giản ở các vị trí khác nhau hàng chục nghìn lần, những người thu thập dữ liệu đang biên soạn kho thông tin khổng lồ để đào tạo robot.
Anh Li Zhongzhi - Trưởng nhóm kỹ thuật chia sẻ: "Phương pháp thu thập dữ liệu truyền thống phụ thuộc vào việc con người điều khiển robot từ xa, vốn kém hiệu quả, tốn kém và thiếu thông tin về xúc giác - nó chỉ đơn thuần là lặp lại các hành động cơ học. Thiết bị của chúng tôi hoạt động như các đầu dây thần kinh và da người, thu thập cảm giác của con người từ thị giác đến xúc giác trong suốt toàn bộ quá trình".
Ở mức độ phức tạp hơn là công việc của các kiểm định viên. Nhiệm vụ của họ là sàng lọc dữ liệu chuẩn và cả dữ liệu lỗi để robot học cách phân biệt đúng - sai, tương tự như quá trình học tập của một đứa trẻ.
Anh Ye Shuai - Nhân viên kiểm định dữ liệu nêu ý kiến: "Dữ liệu do các nhân viên thu thập không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Nếu nhiệm vụ yêu cầu tay trái nhưng người thu thập dùng tay phải hoặc không hoàn thành động tác, chúng tôi sẽ đánh giá là sai. Nếu nhiệm vụ hoàn thành hoàn hảo, chúng tôi phân loại đó là dữ liệu đạt chuẩn. Cuối cùng, chúng tôi "cho" robot hình người "ăn" cả hai loại dữ liệu này. Giống như trẻ con học tập, robot sẽ hiểu không chỉ cái gì là đúng mà còn cả cái gì là sai".
Đằng sau những robot nhảy múa hay robot chạy bộ là một thực tế: robot hình người cần một lượng dữ liệu vật lý khổng lồ và phức tạp như thông tin thị giác, chuyển động khớp, góc xoay - mà không thể thu thập từ internet hay tạo ra bằng mô phỏng ảo. Đây chính là lý do những trung tâm huấn luyện ngày càng trở nên quan trọng và dự kiến sẽ có ít nhất 60 trung tâm huấn luyện robot được xây dựng trên cả nước Trung Quốc.
Dự báo thị trường robot hình người của Trung Quốc sẽ đạt hơn 55 tỷ USD trong 5 năm tới, tạo ra hơn một triệu việc làm mới trong các lĩnh vực đào tạo robot.
Những người máy vốn được tạo ra để làm việc thay thế con người giờ lại đang tạo ra một thế hệ việc làm mới trong giai đoạn hiện nay. Như anh Ye Shuai đã nói về công việc kiểm định dữ liệu của mình: robot học như trẻ em và mọi đứa trẻ đều cần những người thầy.
Bình luận (0)