"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ khó khi nhiều dấu tích chôn cất đã bị thời gian và mưa gió xóa nhòa.
Điểm cao 350B, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, gần một tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng mới phát hiện thấy dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ. Không một ai nản lòng. 9 liệt sĩ được tìm thấy ở đây, xuất phát từ thông tin của một cựu chiến binh, người tự tay chôn cất đồng đội của mình trong nghĩa trang lâm thời của trung đoàn.
Ông Hoàng Xuân Dục (Trung đoàn 192, tỉnh Hoàng Liên Sơn - năm 1979) chia sẻ: "Mấy chục năm, mưa gió làm mất đi những dấu hiệu của nấm mộ. Các tổ chức, địa phương có thể quy tập không hết được, vậy nên tôi cung cấp thông tin cho đội quy tập, không để đồng chí đồng đội nào phải nằm lại ở rừng núi".

79 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy kể từ khi chiến dịch bắt đầu, nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Tại xã A Mú Sung, thân nhân liệt sĩ ngóng theo từng bước chân của đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực trước kia là đồn Công an nhân dân vũ trang Nậm Mít, nay thuộc khu vực Đồn Biên phòng A Mú Sung.
Được an táng ở đây có Đồn phó chính trị 2 Lý A Tờ, người trực tiếp chỉ huy đơn vị bảo vệ biên giới những ngày nóng bỏng.
Tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đồn Biên phòng Nậm Mít, chỉ sau một đêm trong tháng 2/1979, đồn biên phòng chỉ còn duy nhất 1 người. Dọc toàn tuyến biên giới dài hơn 180 km của tỉnh Lào Cai và các khu vực đã từng xảy ra giao tranh, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiến hành khẩn trương với quyết tâm cao nhất là có thể đưa được nhiều nhất liệt sĩ trở về.
"Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" ở Lào Cai đang được đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thời tiết trước mùa mưa. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN đã về đích trước 5 tháng so với yêu cầu của chiến dịch.
Trên diện tích hơn 2.000 ha mới được rà phá bom mìn, vật liệu nổ ngay lập tức khoanh vùng, kết luận địa bàn để xác minh những vị trí nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ. Mỗi nguồn tin, dù nhỏ nhất đều được lắng nghe, bởi đó có thể là manh mối duy nhất để đưa các liệt sĩ trở về.
Đại tá Hoàng Văn Toàn (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai) cho biết: "Chúng tôi tìm tập trung tìm kiếm tại các khu vực mà trước đây có các đồn của Pháp, tuyến đường mà bộ đội ta hành quân lên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn riêng về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, chúng tôi khoanh vùng theo khu vực chiến sự, theo thời gian xảy ra chiến sự, đảm bảo nhanh, chính xác và hiệu quả hơn".
79 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy kể từ khi chiến dịch bắt đầu, nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thêm một hài cốt được quy tập, thêm một hy vọng được thắp lên và có thể có thêm một liệt sĩ được trở về với tên gọi của mình.
Bình luận (0)