Người dân chăm chút để hoa được nở đều, kịp đón Tết.
Những ngày này, tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, không khí lao động trên các vườn hoa cúc trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Chỉ cách đây không lâu, nhiều hộ dân nơi đây còn phải thức trắng đêm chạy lũ, giành giật từng chậu hoa khỏi dòng nước dâng cao.
Theo ghi nhận của phóng viên VTV Times, sau những trận mưa lớn và lũ lụt kéo dài, người trồng hoa tại Thành Nhất đã nhanh chóng khôi phục sản xuất để kịp cung ứng hoa cho thị trường Tết Nguyên Đán. Trên các khu vườn, những chậu cúc đang bung nụ đều, khỏe, báo hiệu một vụ mùa đầy hy vọng.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thạch là một trong những hộ trồng hoa sớm ổn định lại sản xuất. Chị cho biết, gần 1.000 chậu cúc của gia đình đã phục hồi tốt nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng sau mưa bão. “Sau thời gian tập trung dưỡng cây, hoa phát triển đồng đều, nụ to và khỏe. Điều mừng nhất là toàn bộ vườn hoa đã được thương lái đặt cọc mua hết từ sớm”, chị Thạch chia sẻ.

Nhiều hộ gia đình tất bật, chăm sóc hoa Tết sau mưa lũ vừa qua.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Liêm, cũng ở phường Thành Nhất, vẫn chưa quên những đêm trắng khi nước lũ dâng cao đột ngột do xả đập. Với 2.000 chậu hoa cúc đầu tư cho vụ Tết năm nay, anh cùng gia đình phải khẩn trương di dời hoa xuyên đêm để tránh thiệt hại. “Nước lên nhanh từ chiều tối, chúng tôi phải huy động người thân, hàng xóm và nhờ sự hỗ trợ của chính quyền để kê cao, chuyển hoa. Nhờ kinh nghiệm phục hồi cây sau ngập và sự chung tay của bà con, vườn hoa mới giữ được đến hôm nay”, anh Liêm nói.

Sự phục hồi nhanh chóng của làng hoa Thành Nhất đang thắp lên hy vọng về một vụ Tết khởi sắc...
Theo lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, địa phương hiện có khoảng 8ha trồng hoa cúc phục vụ Tết. Trong đợt mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua, khi mực nước hồ Giò Gà dâng cao, chính quyền đã kịp thời triển khai các phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân kê cao hàng nghìn chậu hoa, di dời tài sản trong đêm, qua đó hạn chế tối đa thiệt hại.

...mang lại thu nhập ổn định và cái Tết ấm no cho người nông dân phố núi.
Năm nay, do thiên tai khiến nhiều vùng trồng hoa ở miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng nặng, nguồn cung hoa Tết trở nên khan hiếm. Điều này khiến các vùng hoa tại Đắk Lắk, trong đó có phường Thành Nhất, trở thành điểm đến ưu tiên của thương lái.
Vượt qua những ngày tháng vất vả, sự phục hồi nhanh chóng của làng hoa Thành Nhất đang thắp lên hy vọng về một vụ Tết khởi sắc, mang lại thu nhập ổn định và cái Tết ấm no cho người nông dân phố núi.
Bình luận (0)