Bãi tập kết chưa đủ điều kiện, đang bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động. Ảnh: Lê Đạo
Bị đình chỉ vẫn hoạt động
Phản ánh tới VTV Times, một số người dân tại xã Mậu A và Xuân Ái (Lào Cai) cho biết, nhiều tháng nay, một số bãi tập kết cát sỏi tại địa phương, chưa đủ điều kiện hoạt động, bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm, vi phạm quy định pháp luật.
Bà Hồ Thị T (trú thôn An Hòa, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Các bãi tập kết hoạt động suốt một thời gian dài. Hàng ngày, các xe tải khổ lớn tấp nập ra vào ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Khói, bụi, cản trở giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn giao thông. Đêm đến, có những lúc gần nửa đêm, các xe vẫn ra vào bãi chở cát. Chúng tôi ngủ cũng không yên."


Theo UBND xã Mậu A, nhiều bãi tập kết trên địa bàn đang bị đình chỉ nhưng thực tế, xe tải vẫn ngày đêm ra vào chở cát. Ảnh: Nguyễn Quân
Ông Nguyễn Văn M (trú thôn An Hòa) cũng bức xúc: "Ngay tại xã Xuân Ái, bãi tập kết không phép hoạt động suốt ngày đêm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nhiều hôm tôi đi làm đồng về muộn, còn quay được cảnh những con tàu hút cát lên thuyền, rồi bơm lên bãi tập kết cho các xe tải trọng lớn chở đi trong đêm. Tôi đã gửi video, hình ảnh và viết đơn kiến nghị gửi chính quyền xã lúc đó nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để. Chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đó. Cát vẫn hút, bãi tập kết vẫn hoạt động, xe tải vẫn đều đặn chở cát đi cả ngày lẫn đêm". Ông M còn nói thêm, chưa nói đến việc đó có phải là điểm mỏ được cấp phép hay không thì việc gần nửa đêm, các tàu vẫn hút cát lên bờ là điều rất đáng để thắc mắc.


Gần 23h đêm, các bãi tập kết vẫn "miệt mài" hoạt động. (Ảnh chụp đêm ngày 22/9/2025)
Thực địa tại xã Mậu A và Xuân Ái những ngày cuối tháng 9, nhóm PV VTV Times cũng nhận thấy, dọc đường Tỉnh lộ 166, men theo sông Hồng, có nhiều bãi tập kết cát sỏi hoạt động với không ít xe có tải trọng lớn vào "ăn" hàng. Thậm chí, tại bãi tập kết tại thôn Yên Thành (xã Xuân Ái), nhiều xe tải vào chở cát tấp nập suốt cả ngày. Đặc biệt, buổi tối, các xe vẫn "miệt mài" hoạt động đến gần nửa đêm. Theo như người dân địa phương, đây là bãi tập kết trái phép, chính quyền địa phương đã đình chỉ nhưng không hiểu sao vẫn có thể hoạt động với công suất lớn như vậy.
Video: Một số bãi tập kết có dấu hiệu chưa đủ điều kiện vẫn công khai hoạt động tại xã Mậu A, Xuân Ái (Lào Cai)
Cần giải pháp xử lý triệt để
Thông tin tới PV VTV Times ngày 23/9, Phó chủ tịch UBND xã Mậu A Đinh Mạnh Cường cho biết: "Xã cũng vừa lập đoàn kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản và các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn. Trước đó, từ 17/4 chúng tôi cũng đã cho dừng các bãi tập kết chưa đủ điều kiện. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và rà soát, nếu chưa đủ điều kiện sẽ kiên quyết xử lý." Cũng trong buổi làm việc, Trưởng phòng Kinh tế xã Mậu A Trần Xuân Phùng cũng thông tin: "Trên địa bàn có 4 bãi tập kết, trong đó có 3 bãi không đủ điều kiện hiện đang bị đình chỉ. Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay."



Bãi tập kết đã bị đình chỉ tại thôn Yên Thành (xã Xuân Ái - Lào Cai) đã bị đình chỉ nhưng vẫn công khai hoạt động. Ảnh: Lê Đạo
Tại xã Xuân Ái, trước thông tin việc bãi tập kết cát sỏi có quy mô lớn tại thôn Yên Thành, người dân đã nhiều lần có ý kiến, thậm chí, đã có những video, hình ảnh phản ánh hoạt động sai phép trong một thời gian dài của chủ bãi nhưng vẫn chưa bị xử lý. Thông tin với PV VTV Times, ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Ái cho biết: "Bãi tập kết của ông Trương Thành Trung ở thôn Yên Thành là chưa đủ điều kiện hoạt động, đang bị đình chỉ. Cụ thể, ngày 29/5/2025 UBND huyện Văn Yên cũ đã ra quyết định số 1963/QĐ-XPHC xử phạt 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động. Hiện nay, chúng tôi đang giao lực lượng chức năng giám sát, yêu cầu báo cáo hằng ngày."



Gần 11h đêm ngày 22/9, bãi vẫn hoạt động. Ảnh: Lê Đạo
Trong buổi làm việc, PCT xã Hoàng Xuân Hùng cũng thông tin thêm: "với hoạt động sai phép của bãi tập kết hộ gia đình ông Trương Thành Trung ở thôn Yên Thành, đã có nhiều đoàn công tác từ tỉnh đến xã, từ lực lượng công an đến Sở Nông nghiệp và Môi trường về làm việc. Nhiều biên bản xử phạt cũng đã được ban hành, văn bản cũng ghi rõ: "Chỉ được hoạt động khi đủ điều kiện." nhưng ông Trương Thành Trung vẫn không hợp tác. Mới đây, buổi trưa ngày 20/9, nhận được thông tin bãi tập kết trái phép vẫn hoạt động, chúng tôi lập ngay đoàn kiểm tra và cũng đã có biên bản xử lý."

Nhiều biên bản xác lập được việc các bến bãi chưa đủ điều kiện hoạt động (văn bản gần nhất là ngày 20/9 do UBND xã Xuân Ái ban hành) nhưng các bến bãi vẫn hoạt động công khai ngày đêm. Ảnh: Nguyễn Quân
Theo ông Hùng, để hiệu quả, tới đây UBND xã Xuân Ái sẽ giao công an xã cắt cử lực lượng, giám sát và theo dõi các hoạt động để kịp thời có biện pháp ngăn chặn. "Chúng tôi sẽ quán triệt anh em báo cáo theo ca, theo buổi."- Ông Hùng cho biết.


Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân các xã Mậu A, Xuân Ái mong muốn UBND 2 xã mới có những biện pháp triệt để quản lý để hoạt động khai thác khoáng sản và các bến bãi tập kết đúng theo quy định. Ảnh: Lê Đạo
Những gì đang diễn ra tại Mậu A và Xuân Ái cho thấy một thực tế, đó là quyết định xử phạt đã ban hành, lệnh đình chỉ đã có, thậm chí mức phạt cụ thể cũng được áp dụng nhưng thực tế cho thấy, dù đã có quyết định đình chỉ và xử phạt, hoạt động bãi tập kết vẫn diễn ra, gây băn khoăn về hiệu lực quản lý.
Theo Luật Khoáng sản và các nghị định liên quan, bến bãi tập kết cát sỏi chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện về giấy phép, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Việc xử phạt hành chính hay đình chỉ chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu tái phạm, chế tài mạnh hơn – kể cả cưỡng chế, buộc khôi phục hiện trạng – cần được triển khai.
Bình luận (0)