Lập hồ sơ trận đánh từ kho dữ liệu giải mật để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

VTV.vn - Việc lập hồ sơ trận đánh từ các nguồn dữ liệu giải mật đang mở thêm hy vọng tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thất lạc.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn tăng tốc với yêu cầu vừa khẩn trương, vừa khoa học, chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lần đầu tiên, một giải pháp kỹ thuật được triển khai trên quy mô lớn, đó là chủ động tìm kiếm thông tin từ các kho dữ liệu và lập hồ sơ trận đánh để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là điểm mới trong quá trình thực hiện Chiến dịch.

Nhiều hồ sơ về chiến tranh Việt Nam đã được phía Mỹ giải mật, trong đó có nhiều thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam. Những bức ảnh thực chiến trong trận Mậu Thân năm 1968 cùng không ảnh về khu vực liên hợp quân sự của Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại Kon Tum, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, được xác định có liên quan đến các ngôi mộ tập thể.

Nhiệm vụ của Cục Tác chiến trong Chiến dịch là xác định vị trí các ngôi mộ tập thể, lập hồ sơ tìm kiếm dựa trên dữ liệu các trận đánh.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến cho biết, các trận đánh thường gắn với địa bàn, không gian rất cụ thể, cùng phiên hiệu đơn vị, danh sách liệt sĩ, thậm chí vị trí chôn cất cũng liên quan trực tiếp đến diễn biến trận đánh và khu vực xung quanh. Từ những thông tin, manh mối ban đầu, cơ quan chức năng phải xây dựng được hồ sơ để kết luận khu vực chôn cất hiện nay nằm ở đâu, đồng thời khoanh vùng vị trí tìm kiếm càng hẹp càng tốt.

Lập hồ sơ trận đánh từ kho dữ liệu giải mật để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Theo ông Lâm Hồng Tiên, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những giấy tờ mà phía Mỹ và quân đồng minh thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hoặc sau các trận đánh là nguồn thông tin xác thực về sự hy sinh của từng cá nhân cụ thể. Thông qua tọa độ thu giữ giấy tờ cùng các bức không ảnh được chụp trong thời gian rất gần sau trận đánh, có thể hy vọng tìm thấy dấu vết tại những khu vực cần tìm kiếm.

Kể từ sau chiến tranh, những thông tin dễ và rõ về liệt sĩ phần lớn đã được khai thác để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Theo thời gian, các nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, trong khi địa hình, địa bàn có nhiều thay đổi. Việc tiếp cận thông tin từ nhân dân và cựu chiến binh ở cả hai phía cũng khá rời rạc, khiến công tác tìm kiếm liệt sĩ vốn đã khó càng trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, việc chủ động tìm kiếm thông tin để giải mã hồ sơ theo từng trận đánh đang thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình có người thân là liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ, việc xác định chính xác nơi hy sinh, chôn cất tập thể của một liệt sĩ sau hơn 50 năm là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, chủ trương đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước đang mang lại niềm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ.

Hiện vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để sớm đưa các liệt sĩ trở về đang trở thành mệnh lệnh đối với các cơ quan tham gia Chiến dịch, trong cuộc chạy đua từng ngày để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.