Lập Quỹ nhà ở quốc gia tại Trung ương và địa phương

Ban Thời sự

20/11/2025 20:48 GMT+7

VTV.vn - Quỹ nhà ở quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về việc thành lập Quỹ nhà ở quốc gia và biện pháp thực hiện Nghị quyết số 201 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Quỹ nhà ở quốc gia sẽ có 5 chức năng, mục tiêu cơ bản. Trong đó, Quỹ nhà ở Trung ương do Chính phủ thành lập, trực thuộc quản lý của Bộ Xây dựng. Còn Quỹ nhà ở địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và quản lý.

Cơ cấu tổ chức gồm Giám đốc, tối đa 2 Phó giám đốc, Kế toán trưởng và không quá 5 phòng chuyên môn. Giám đốc Quỹ Trung ương do Bộ trưởng Xây dựng bổ nhiệm, Giám đốc Quỹ địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

Quỹ nhà ở quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản. Từ đó, tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh.

Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến 2030, riêng năm nay xây xong 100.000 căn. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, tính tới cuối tháng 10, cả nước có 696 dự án được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ. Bộ ước tính khoảng 89.000 căn nhà xã hội sẽ hoàn thành năm nay, đạt 89% kế hoạch.

Tin liên quan

Trình tự, thủ tục bán nhà ở xã hội của chủ đầu tư

Trình tự, thủ tục bán nhà ở xã hội của chủ đầu tư

VTV.vn - Bộ Xây dựng hướng dẫn quy trình mua nhà ở xã hội trực tiếp từ chủ đầu tư và nêu rõ biện pháp xử lý tình trạng rao bán khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.