(Ảnh tư liệu - minh họa: AP)
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Gambia, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng nửa đêm rạng sáng 1/1 (giờ địa phương), gần một ngôi làng thuộc vùng North Bank, khi con thuyền đang trên hành trình vượt Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary Islands của Tây Ban Nha. Lực lượng hải quân Gambia đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, với sự tham gia của nhiều tàu hải quân cùng một tàu cá địa phương.
Giới chức cho biết đã tìm thấy 7 thi thể và cứu sống ít nhất 96 người, trong đó nhiều nạn nhân bị thương nặng, có dấu hiệu hạ thân nhiệt, mất nước và kiệt sức; khoảng 10 người đang trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển gấp tới bệnh viện. Con thuyền gặp nạn sau đó được phát hiện mắc cạn trên một doi cát. Nhà chức trách cũng xác nhận một số nạn nhân không mang quốc tịch Gambia và đang tiến hành xác minh danh tính.
Gambia hiện là một trong những điểm xuất phát chính của người di cư và người xin tị nạn từ Tây Phi tìm cách vượt biển sang châu Âu. Theo số liệu của Liên minh châu Âu (EU), hơn 46.000 người di cư đã tới quần đảo Canary trong năm 2024. Tuy nhiên, hành trình này phải trả giá bằng sinh mạng rất lớn. Tổ chức bảo vệ quyền người di cư Caminando Fronteras ước tính hơn 10.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi vượt Đại Tây Dương trong năm 2024, tăng 58% so với năm trước.
Mặc dù Cơ quan Biên phòng châu Âu Frontex cho biết lượng di cư bất hợp pháp theo tuyến Tây Phi đã giảm khoảng 60% trong 11 tháng của năm 2025 nhờ các biện pháp phòng ngừa tăng cường, song những chuyến vượt biển bằng tàu thuyền nhỏ, chật chội và thiếu trang bị an toàn vẫn tiếp diễn.
Thảm kịch lật thuyền mới nhất một lần nữa cho thấy mức độ rủi ro cực kỳ cao của di cư bất hợp pháp, xuất phát từ đói nghèo, thất nghiệp, xung đột và biến đổi khí hậu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn các mạng lưới buôn người và bảo vệ tính mạng người di cư.
Bình luận (0)