Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, theo Lầu Năm Góc, Mỹ sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn của nước này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trung Quốc là đối thủ địa chính trị chính của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Hegseth đã khiến Bắc Kinh tức giận vào tháng 5, khi ông kêu gọi các đồng minh trong khu vực chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng sau khi cảnh báo về mối đe dọa thực sự và có khả năng sắp xảy ra từ Trung Quốc.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - Đô đốc Đổng Tuấn - đã có cuộc điện đàm thẳng thắn và mang tính xây dựng vào ngày 9/9.
"Bộ trưởng Hegseth đã nói rõ rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, cũng không theo đuổi việc thay đổi chế độ hay bóp nghẹt Bắc Kinh" - ông Sean Parnell nói. Tuy nhiên, ông Sean Parnell cũng thẳng thắn khẳng định rằng Mỹ có những lợi ích sống còn tại châu Á - Thái Bình Dương - khu vực ưu tiên - và sẽ kiên quyết bảo vệ những lợi ích đó.
Ông Parnell cho biết hai bên đã đồng ý thảo luận thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ đổi tên thành Bộ Chiến tranh và thay đổi này sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Ông Hegseth sẽ đổi chức danh của mình thành Bộ trưởng Bộ Chiến tranh.

Tổng thống Trump (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth bắt tay nhau trong buổi lễ tại Lầu Năm Góc, ngày 11/9 (Ảnh: AP)
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết cuộc điện đàm hôm 9/9 được tổ chức theo yêu cầu của ông Hegseth. Bài báo cho biết Bộ trưởng Đổng Tuấn thúc giục ông Hegseth duy trì liên lạc và thái độ cởi mở, đồng thời thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định và tích cực dựa trên sự tôn trọng bình đẳng, chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau.
Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Đổng Tuấn rằng Trung Quốc cam kết hợp tác với các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông - tuyến đường thủy chiến lược mà Trung Quốc và một số quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền đối địch. Đồng thời, Bắc Kinh phản đối sự xâm phạm và khiêu khích của một số quốc gia, sự kích động cố ý của các nước không nằm trong khu vực.
Hôm 10/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sau cuộc gặp tại Malaysia vào tháng 7. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên lạc cởi mở và mang tính xây dựng về một loạt vấn đề song phương.

Bình luận (0)