Mỹ nỗ lực ổn định quan hệ kinh tế với Trung Quốc

Thế giới hôm nay

29/08/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm qua đã bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Vân Đào, hai nhà lãnh đạo thương mại Mỹ - Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu hợp tác, tháo gỡ bất đồng, ổn định quan hệ kinh tế giữa hai cường quốc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Vân Đào, hai bên đã thành lập các nền tảng để giảm bớt sự hiểu lầm liên quan các vấn đề thương mại. Trong đó, hai bên đã thống nhất khởi động đối thoại về thông tin kiểm soát xuất khẩu và một nhóm làm việc về các vấn đề thương mại. Bộ trưởng Raimondo cũng cho biết, cuộc họp trực tiếp đầu tiên về trao đổi thông tin kiểm soát xuất khẩu sẽ được tổ chức ở cấp trợ lý. Cuộc họp sẽ diễn ra tại Bắc Kinh ngay vào ngày 29/8.

Trong khi nhóm làm việc về các vấn đề thương mại mới là một cơ chế tham vấn có sự tham gia của các quan chức Chính phủ Mỹ và Trung Quốc cũng như đại diện khu vực tư nhân "để tìm kiếm giải pháp về các vấn đề thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy lợi ích thương mại của Mỹ ở Trung Quốc.

Nhóm công tác sẽ họp hai lần mỗi năm ở cấp Thứ trưởng và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào đầu năm 2024. Ngoài ra, hai nước cũng đồng ý triệu tập các chuyên gia của cả hai bên để thảo luận kỹ thuật liên quan đến việc tăng cường bảo vệ bí mật thương mại và bí mật thông tin kinh doanh.

Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh ý nghĩa của sự ổn định quan kệ kinh tế Mỹ - Trung Quốc, khẳng định, quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới không chỉ có ý nghĩa với hai nước, mà còn với cả phần còn lại của thế giới.

Mỹ nỗ lực ổn định quan hệ kinh tế với Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo bắt tay Tổng Giám đốc Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng khi đến Sân bay Quốc tế Bắc Kinh vào ngày 27/8/2023. Ảnh: Andy Wong

Mỹ dỡ bỏ biện pháp kiểm soát xuất khẩu với 27 công ty Trung Quốc

Thông báo chính thức của Bộ Thương mại Mỹ trước chuyến đi là Bộ trưởng Raimondo chờ đợi các cuộc trao đổi tích cực mang tính xây dựng về một loạt vấn đề trong mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đang phải đối mặt và những lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể hợp tác trong tương lai.

Bộ Thương mại Mỹ là cơ quan có nhiệm vụ thiết lập chính sách thương mại toàn cầu của Mỹ. Trước chuyến thăm này, Bộ Thương mại Mỹ đã dỡ bỏ biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 27 công ty Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và cho dù Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa các nhà cung cấp, nhưng hiện tại, những căng thẳng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc cũng đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. Các công ty Mỹ đã hình thành mạng lưới sản xuất khổng lồ ở Trung Quốc và phụ thuộc rất nhiều vào người tiêu dùng Trung Quốc. Và như vậy, các biện pháp giảm căng thẳng, đưa thương mại hai nước trở lại bình thường sẽ mang lại lợi cho cả Mỹ, Trung Quốc và thế giới.

Khó có những đột phá lớn trong lĩnh vực thương mại

Phó Chủ tịch nghiên cứu và chiến lược Đại học Kinh tế và kinh doanh quốc tế Trung Quốc Johny Công cho rằng, chuyến thăm của bà Gina Raimondo có tác động hạn chế đến quan hệ hai nước. Chuyến thăm của ba quan chức Mỹ gần đây không đạt tiến bộ nào cụ thể, các căng thẳng với Trung Quốc vẫn còn nhiều từ thuế quan chưa giảm, các chính sách kiểm soát xuất khẩu chip, hạn chế đầu tư công nghệ cao đều có liên quan đến Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Ngay trước chuyến thăm, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ bày tỏ quan điểm với phía Mỹ về các vấn đề kinh tế, thương mại đáng lo ngại, đồng thời mong muốn Mỹ giải quyết những khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất.

Mỹ nỗ lực ổn định quan hệ kinh tế với Trung Quốc - Ảnh 2.

Trong cuộc gặp của Bộ trưởng Raimondo với Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong cách đây 1 tuần, Đại sứ Tạ Phong kêu gọi Mỹ cùng nỗ lực ổn định quan hệ Trung - Mỹ bằng cách kéo dài danh sách hợp tác và rút ngắn danh sách tiêu cực.

Nhiều chuyên gia Trung Quốc nhận định, chuyến thăm được xem là phép thử thể hiện sự chân thành trong việc khắc phục quan hệ song phương, đồng thời cho rằng khó có những đột phá lớn trong lĩnh vực thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, việc Mỹ tích cực đối thoại trong những chuyến thăm cấp cao gần đây tới Trung Quốc cũng tạo bầu không khí tốt hơn cho các cuộc đàm phán tiếp theo khi mà quan hệ hai nước vẫn thấp nhất mấy thập kỷ nay.

Điều mà chuyên gia Johny Công - Đại học Kinh tế và kinh doanh doanh quốc tế Trung Quốc thấy tươi sáng nhất là chuyến thăm có thể mở đường cho hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau vào cuối năm nay.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung

Với chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Thương mại Mỹ thì trong 3 tháng qua, đã có tới 4 quan chức cấp cao chính quyền Mỹ tới Trung Quốc. Cụ thể, vào tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lần đầu tiên đến thăm Trung Quốc với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Sang tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã đến thăm Trung Quốc và cũng trong tháng này là chuyến thăm của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu - ông John Kerry.

Dù vẫn còn những bất đồng, vẫn còn những nghi kị từ cả hai phía, nhưng rõ ràng, chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Thương mại Mỹ lần này được nhận định sẽ là bước đệm quan trọng trong các nỗ lực hạ nhiệt quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trong thời gian tới.

Mỹ nỗ lực ổn định quan hệ kinh tế với Trung Quốc - Ảnh 3.

Tờ Thời báo Hoàn cầu trích dẫn nhận định của ông Chu Dung, Đại học nhân dân Trung Quốc cho biết: Mỹ đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng chính quyền Tổng thống Biden muốn củng cố động lực ổn định và cải thiện trong quan hệ song phương, ít nhất là không để mối quan hệ này đi xuống vào thời điểm hiện tại cho đến Hội nghị APEC diễn ra.

Trong khi đó, về phía Trung Quốc, tờ Financial Times trích dẫn nhận định của chuyên gia Bryan Mercurio - Giáo sư luật tại Đại học Trung văn Hong Kong, cho biết, có những dấu hiệu hiện tại cũng cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng làm tan băng trong quan hệ và đối thoại nhiều hơn, điều này có thể giúp mở đường cho các cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Ấn Độ hoặc Diễn đàn APEC ở San Francisco vào tháng 11.

Cùng chung nhận định này, tờ Nikkei Asia thì cho rằng Mỹ đang cố gắng nối lại quan hệ với Trung Quốc sau những căng thẳng hồi đầu năm nay. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cho rằng đối thoại là quan trọng để tránh xung đột ngoài ý muốn và hai nước đang tìm kiếm cơ hội tổ chức một hội nghị thượng đỉnh kết hợp với một hội nghị quốc tế vào cuối năm nay.

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc là một trong những cặp quan hệ quốc tế quan trọng nhất, góp phần định hình cấu trúc địa an ninh, chính trị, kinh tế toàn cầu, có tác động sâu sắc tới không chỉ hai nước mà còn tới cục diện khu vực, thế giới.

Chính vì thế, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện tại, các chuyên gia kỳ vọng cả hai cường quốc cần nỗ lực tăng cường các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, tích cực đối thoại dựa trên các trao đổi thẳng thắn, thực chất, mang tính xây dựng nhằm quản lý hiệu quả các mâu thuẫn, đối đầu, tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, đối thoại, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của hai nước và trên thế giới.

Tin liên quan

Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy hoạt động đi lại và du lịch

Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy hoạt động đi lại và du lịch

VTV.vn - Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tăng gấp đôi số chuyến bay được phép giữa hai nước, dù vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.