Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ chiếm ưu thế trên không tại Iran

An Khê (Theo AP, Times of Israel)

03/03/2026 06:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “không phải giống Iraq” và “không phải cuộc chiến bất tận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức theo dõi chiến dịch tấn công Iran, ngày 28/2/2026 (Ảnh: White House)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức theo dõi chiến dịch tấn công Iran, ngày 28/2/2026 (Ảnh: White House)

Washington bác bỏ kịch bản "chiến tranh kéo dài"

Ngày 2/3, phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ khi các cuộc không kích nhằm vào Iran bắt đầu hôm 28/2, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định chiến dịch này có mục tiêu "rõ ràng, mang tính hủy diệt và quyết đoán", nhằm loại bỏ mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Iran, phá hủy năng lực hải quân nước này và bảo đảm "không có vũ khí hạt nhân".

Ông Hegseth nhấn mạnh: "Đây không phải Iraq. Đây không phải cuộc chiến bất tận", đồng thời tuyên bố Mỹ chiến đấu để giành chiến thắng và không theo đuổi các mục tiêu xây dựng quốc gia hay thay đổi thể chế theo cách tiếp cận trước đây.

Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ chiếm ưu thế trên không tại Iran- Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chủ trì cuộc họp báo đầu tiên của Lầu Năm Góc sau khi Mỹ - Israel tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa đưa ra kế hoạch rút lui hay thời điểm kết thúc chiến dịch. Cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong đợt tấn công đầu tiên đã làm gia tăng bất ổn chính trị tại Tehran và đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Trong khi Bộ trưởng Hegseth khẳng định đây "không phải cuộc chiến thay đổi chế độ", Tổng thống Donald Trump trong các phát biểu qua video lại kêu gọi lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và quân đội nước này hạ vũ khí, đồng thời thúc giục người dân Iran "giành lại đất nước".

Mỹ xác nhận đã thiết lập ưu thế trên không

Cùng tham dự họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết 4 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát và cảnh báo con số này có thể tăng trong thời gian tới. Ông không nêu chi tiết về hoàn cảnh các trường hợp tử vong.

Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ cho biết 3 máy bay chiến đấu F-15E đã bị lực lượng phòng không Kuwait bắn nhầm trong lúc làm nhiệm vụ giữa đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran. Toàn bộ 6 phi công đã kịp thời thoát hiểm và hiện trong tình trạng ổn định.

Tướng Caine xác nhận Israel là bên mở màn cuộc tấn công hôm 28/2, với sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Sau đó, Washington triển khai chiến dịch mang tên "Operation Epic Fury" (Chiến dịch Cuồng nộ sử thi). Theo ông, 100 máy bay Mỹ đã tham gia một đợt không kích duy nhất, đánh trúng khoảng 1.000 mục tiêu trong 24 giờ đầu tiên. Mỹ cũng sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2, thực hiện hành trình khứ hồi kéo dài 37 giờ.

Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ chiếm ưu thế trên không tại Iran- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine - trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)

"Đây không phải là một chiến dịch diễn ra trong một đêm. Các mục tiêu quân sự mà CENTCOM và Lực lượng Liên hợp được giao sẽ cần thời gian để hoàn thành, và trong một số trường hợp sẽ là công việc khó khăn và gian khổ" - Tướng Caine nói. Ông cũng nói rằng lực lượng Mỹ hiện đã giành được ưu thế trên không ở Iran.

Đáng chú ý, ông Caine cho biết các đơn vị tác chiến mạng của Mỹ đã mở đầu chiến dịch bằng việc làm gián đoạn hệ thống liên lạc và cảm biến của Iran, góp phần thiết lập "ưu thế trên không cục bộ", tạo điều kiện cho các lực lượng tiếp tục hoạt động.

"Ưu thế trên không này không chỉ tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng của chúng ta mà còn cho phép họ tiếp tục hoạt động trên không phận Iran" - Tướng Caine nói thêm.

Lầu Năm Góc bảo vệ quyết định không kích

Bộ trưởng Hegseth cho rằng chiến dịch quân sự không dựa trên nguy cơ hạt nhân tức thời, mà xuất phát từ mối đe dọa ngày càng tăng từ tên lửa đạn đạo và UAV của Iran.

Ông cáo buộc Tehran xây dựng "lá chắn thông thường" để hỗ trợ tham vọng gây sức ép hạt nhân, đồng thời cho rằng các căn cứ và đồng minh của Mỹ trong khu vực luôn nằm trong tầm ngắm.

Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ chiếm ưu thế trên không tại Iran- Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hơn 1.000 mục tiêu đã bị tấn công kể từ cuối tuần qua, bao gồm các cơ sở tên lửa và hạ tầng hải quân Iran. Tuy nhiên, danh sách mục tiêu không đề cập cụ thể tới các cơ sở hạt nhân.

Các quan chức Mỹ cho biết chiến dịch có thể kéo dài từ vài tuần đến hơn 1 tháng, tùy theo diễn biến thực địa. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục điều thêm lực lượng tới Trung Đông, dù trước đó đã triển khai một đợt tăng cường quân sự quy mô lớn. Tuy Washington bác bỏ khả năng sa lầy, nhưng việc chưa công bố lộ trình kết thúc chiến dịch cùng với nguy cơ thương vong gia tăng cho thấy xung đột có thể còn kéo dài và tiềm ẩn nhiều biến động khó lường đối với an ninh khu vực.

Tin liên quan

Khói lửa lan rộng khắp Trung Đông

Khói lửa lan rộng khắp Trung Đông

VTV.vn - Khói lửa đang lan rộng khắp Trung Đông khi trong đêm 1/3 và ngày 2/3 tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm nóng mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.