Quang cảnh buổi họp báo
Ngày 30/3/2026, tại Hà Nội, UBND xã Bình Minh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Bình Đà xuân Bính Ngọ. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng cho du lịch địa phương.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết Bình Đà là làng cổ hiếm hoi mang kiến trúc “2 trong 1” độc đáo: một làng có hai ngôi đền, trong đó Đền có Đình, Đình nằm trong Đền.
Điểm nhấn tâm linh quan trọng nhất là Đền Nội, nơi tọa lạc trên gò đất hình con rùa “Hoàng Qui Cung”. Đây là nơi lưu giữ bức phù điêu hơn 1.000 năm tuổi thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân - một tác phẩm nghệ thuật sơn son thếp vàng tinh xảo đã được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2015.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cung cấp thông tin tại buổi họp báo
Lễ hội Bình Đà cũng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên của Hà Nội được ghi danh (năm 2014), khẳng định vị thế đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng của người dân Thủ đô và cả nước.
Phát biểu tại sự kiện, TS Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối cội nguồn qua các điểm đến di sản. Ông cho rằng các hành trình du lịch tâm linh không chỉ là tham quan mà còn là sự trở về với bản sắc dân tộc.
"Việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, đặc biệt là những địa danh gắn với cội nguồn dân tộc, sẽ góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững." - TS. Hà Văn Siêu

TS Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.
Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Việc đẩy mạnh quảng bá Lễ hội Bình Đà thông qua các cơ quan ngoại giao và cộng đồng người Việt hải ngoại được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút lớn cho du lịch Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, tiết lộ lễ hội năm nay sẽ có nhiều đổi mới sáng tạo. Diễn ra từ ngày 13-22/4/2026, tâm điểm là lễ khai mạc tối 19/4 với chủ đề “Hào khí Lạc Hồng - Hội tụ và lan tỏa”.
Chuỗi hoạt động trọng tâm của lễ hội bao gồm: Các nghi thức rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được cử hành vào sáng mùng 6/3 âm lịch, đáp ứng tâm nguyện hướng về cội nguồn của đồng bào trong và ngoài nước.
Lần đầu tiên, các nghi lễ chính sẽ được phát sóng trực tiếp (livestream) trên nền tảng số của Thông tấn xã Việt Nam, mang những giá trị văn hóa ngàn đời đến gần hơn với con cháu Lạc Hồng trên toàn thế giới.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá lịch sử đến dự họp báo.
Điểm nhấn độc đáo là màn trình diễn khinh khí cầu cung tiến lá Đại kỳ ngũ sắc rộng 340m2 – lá cờ lớn nhất Việt Nam – biểu trưng cho sự đoàn kết và khát vọng phát triển của các tỉnh thành trong giai đoạn mới.
Không gian lễ hội thêm phần náo nhiệt với hội chợ sản phẩm làng nghề OCOP, liên hoan múa rồng, thi làm bánh trôi - bánh chay truyền thống, giải bóng đá thanh niên cùng hàng loạt trò chơi dân gian đặc sắc.
Lễ hội Bình Đà 2026 hứa hẹn sẽ mang đến một không gian văn hóa vừa trang nghiêm, vừa sôi nổi, khẳng định sức sống mãnh liệt của dòng máu "con Lạc cháu Hồng" trong thời đại mới.
Bình luận (0)