Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với 17 hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm. Ảnh: Bảo Hưng.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với 17 hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm. Lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, sự kiện kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt khách, góp phần đưa sầu riêng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên lễ hội được nâng tầm lên quy mô cấp tỉnh, hướng đến quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, tôn vinh người trồng, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành hàng, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Bảo Hưng.
Phát biểu tại họp báo, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Theo ông Đào Mỹ, lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh thương hiệu sầu riêng mà còn là cơ hội để Đắk Lắk giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, du lịch và môi trường đầu tư của tỉnh. "Qua đó, khẳng định hình ảnh Đắk Lắk là địa phương năng động, hội nhập, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế", ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Bảo Hưng.
Theo Ban tổ chức, lễ hội gồm 17 hoạt động, trong đó có các chương trình truyền thông trước lễ hội và chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/8 đến 2/9. Nổi bật là lễ khai mạc tại Quảng trường 10-3, đoàn xe bán tải diễu hành quảng bá sầu riêng với khoảng 500 xe, khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP quy mô khoảng 400 gian hàng, diễn đàn kết nối sản xuất - tiêu thụ sầu riêng với chủ đề "Hệ sinh thái sầu riêng bền vững", cùng lễ hội ẩm thực dự kiến xác lập kỷ lục 102 món ăn kết hợp với sầu riêng.
Đặc biệt, lễ hội đánh dấu bước phát triển mới khi gắn quảng bá nông sản với phát triển du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng 6 khung tour và 8 chương trình du lịch từ 1 đến 3 ngày, kết nối trải nghiệm vườn sầu riêng với các điểm đến văn hóa, sinh thái và cộng đồng tiêu biểu như Buôn Akŏ Dhông, Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê, Ko Tam, Buôn Đôn và hồ Lắk. Du khách sẽ được tham quan vườn sầu riêng, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói xuất khẩu, thưởng thức sầu riêng tại vườn và khám phá bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Bên cạnh đó, lễ hội còn có show thực cảnh "Ký ức nhà dài", hoạt động check-in nhận quà, triển lãm ảnh nghệ thuật, đêm đại nhạc hội "Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc" và nhiều chương trình hưởng ứng tại các địa phương, góp phần mở rộng không gian lễ hội và tạo thêm trải nghiệm cho du khách.
Ban tổ chức kỳ vọng thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk tới thị trường trong nước và quốc tế, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đồng thời từng bước đưa lễ hội trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh trong những năm tới.
Bình luận (0)