Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình luôn dõi theo và dành sự quan tâm lớn cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Xuân Trung

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời tri ân tới nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình, người thầy lớn của rất nhiều thế hệ học trò, người đã dày công vun đắp cho thành quả của sự nghiệp giáo dục, đào tạo hôm nay.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình luôn dõi theo và dành sự quan tâm lớn cho sự nghiệp giáo dục.

Chia sẻ với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, nguyên Phó Chủ tịch nước lưu ý, ngành giáo dục vất vả vì là lĩnh vực rộng, để làm được tốt thì phải có những điều kiện tốt mà đất nước còn nghèo nên trong hoàn cảnh ấy cần phải biết cách làm. Bộ trưởng nên quan tâm nhiều đến giáo dục phổ thông, lấy đó làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Ngoài ra cũng cần tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, việc đổi mới chương trình phải rõ nét hơn, từ đó việc viết sách giáo khoa mới làm tốt được.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nguyên Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Mục tiêu, quan điểm đã rõ ràng rồi, bây giờ phải có kế hoạch cụ thể. Khi thực hiện phải tính đến 10 năm mới có kết quả, từng năm một yêu cầu cái gì, phải làm gì, tới 2 - 3 năm đạt được mục tiêu gì để thấy được đang đi tới đâu”.

Lắng nghe và trao đổi về từng vấn đề nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình quan tâm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến, tư vấn của nguyên Phó Chủ tịch nước, giúp cho ngành có những bước đi đúng hướng và vững chắc.

Nhân dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình tặng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cuốn sách “Hệ giá trị mục tiêu phát triển nhân cách người học”; đồng thời chúc Bộ trưởng sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó./. 

 

VA