Tham dự Hội nghị có 700 đại biểu trong nước và nhiều giáo sư, tiến sỹ chuyên ngành Nhi khoa đến từ Nhật Bản, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Australia, Singapore…

Với chủ đề “Vì mục tiêu sức khỏe trẻ em Việt Nam đến năm 2020”, Hội nghị khoa học diễn ra trong 2 ngày (4-5/11) với 110 báo cáo tập trung vào các chuyên đề như: nhi khoa, hồi sức cấp cứu, sơ sinh, tuần hoàn, hô hấp, hen, tiêu hóa, gan mật, dinh dưỡng, nội tiết – chuyển hóa – di truyền, nhiễm trùng, thần kinh, huyết học, ung thư, miễn dịch – dị ứng, giấc ngủ trẻ em…

 

Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc lần thứ 22 tổ chức ngày 4/11 tại Hà Nội. (Ảnh: ĐT)

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao những đóng góp của ngành Nhi khoa nói chung và Hội Nhi khoa Việt Nam nói riêng cho ngành Y tế trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng nêu rõ: Để tiếp tục phát triển ngành Nhi khoa Việt Nam, Hội nghị này là dịp để các đại biểu chia sẻ những thành tựu khoa học, những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe trẻ em; đồng thời cập nhật những kiến thức, kỹ thuật tiên tiến trong chuyên ngành Nhi khoa để từng bước hòa nhập với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc tế.

Tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết: Hội Nhi khoa Việt Nam được thành lập từ năm 1961 và đến nay tròn 55 năm.

Một trong những mục tiêu của Hội là cập nhật kiến thức, phổ biến những thành tựu khoa học trong Nhi khoa tới các hội viên trong cả nước. Trong 55 năm phát triển, Hội đã tổ chức 21 lần hội nghị khoa học và năm nay là Hội nghị lần thứ 22.

Với chủ đề năm nay của Hội nghị “Vì mục tiêu sức khỏe trẻ em Việt Nam đến năm 2020”, toàn ngành phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ suất tử vong sơ sinh xuống dưới 10 phần nghìn; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi xuống dưới 14 phần nghìn; tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 20,4 phần nghìn; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi còn 21,8%; suy dinh dưỡng nhẹ cân còn 12%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi nghi ngờ viêm phổi được điều trị kháng sinh là 95%...

Các báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Hen là bệnh lý mạn tính đường hô hấp thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 1 – 18% dân số ở các nước. Tỷ lệ mắc bệnh trung bình là 5% ở người lớn và 10% ở trẻ em. Ở Việt Nam chưa có con số chính xác về hệ thống và tỷ lệ mắc bệnh hen cho cả nước. Tuy nhiên, một số công trình nghiên cứu ở các vùng và địa phương cho thấy hen trẻ em có tỷ lệ mắc khoảng 4 – 8%. Hen trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi thường khó chẩn đoán xác định và điều trị còn nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do biểu hiện bệnh của trẻ rất đa dạng và khó xác định, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi thường dễ nhầm với viêm tiểu phế quản; triệu chứng hen ở trẻ không điển hình; các thăm dò cận lâm sàng đặc biệt là chức năng hô hấp rất khó thực hiện vì trẻ nhỏ chưa biết hợp tác. Đồng thời, việc tuân thủ điều trị cũng như thực thi các biện pháp kiểm soát hen ở trẻ em dưới 5 tuổi còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em dưới 5 tuổi…

Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 7 chuyên gia quốc tế./.

Đỗ Thoa