Ảnh: Thu Trang
Người trẻ sẵn sàng kể chuyện
Diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10, Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026 (HCMC Youth Cinefest 2026) do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức, trong khuôn khổ kỷ niệm 50 ngày thành lập trường. Chủ đề Mở khung hình - Phóng tầm mắt gửi gắm mong muốn tạo thêm không gian thử nghiệm và cơ hội làm nghề cho các nhà làm phim tương lai.


Sự kiện quy tụ đông đảo khách mời và giới chuyên môn. (Ảnh: Thu Trang)
Phát biểu khai mạc, TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng nhà trường, đã giải thích ý ngĩa chủ đề của liên hoan. "Mở khung hình" để điện ảnh không chỉ nhìn vào những điều đã thấy, mà còn đặt câu hỏi về những điều chưa được nhìn thấy, để người trẻ dám bước qua giới hạn của chính mình. "Phóng tầm mắt" để một bộ phim làm hôm nay không dừng lại ở giảng đường hay rạp chiếu phim, mà mở ra một hành trình xa hơn đến với khán giả, đến với nghề nghiệp, đến với thị trường và hướng tới điện ảnh khu vực và thế giới. "Chúng tôi muốn liên hoan phim vừa là sân chơi nghệ thuật, vừa là một tấm danh thiếp đưa các bạn vào nghề, nơi tác phẩm được xem bằng con mắt nghề nghiệp và người làm phim trẻ được nhìn như những đồng nghiệp ngành điện ảnh", ông Quang chia sẻ.

TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng trường Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức liên hoan - phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thu Trang)
Sau 35 ngày phát động, liên hoan nhận được 135 phim ngắn và 41 hồ sơ tham gia Chợ dự án. Qua tuyển chọn, 31 phim và 12 dự án bước vào vòng tranh giải chính thức. Các tác phẩm gửi về đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong đó có Đại học Hoa Sen, Văn Lang, FPT, Fulbright, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh các suất chiếu, Chợ dự án là một hoạt động đáng chú ý trong nỗ lực kết nối đào tạo với thực tiễn sản xuất. Ngày 1/10, 12 dự án được chọn sẽ thuyết trình trực tiếp trước hội đồng giám khảo, nhận phản hồi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội kết nối với các nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh. Ở đó, một ý tưởng còn đang phát triển cũng có cơ hội được lắng nghe, trao đổi và xem xét khả năng đi tiếp.

TS Phạm Huy Quang tặng hoa cho các đơn vị đồng hành. (Ảnh: Thu Trang)
Tôn trọng tiếng nói riêng
Để "tấm danh thiếp" ấy có sức thuyết phục, liên hoan đặt ra những nguyên tắc cụ thể trong khâu đánh giá, chấm giải. TS Phạm Huy Quang cho biết, các đơn vị có tác phẩm dự thi không cử đại diện tham gia ban giám khảo vòng tranh giải chính thức, kể cả trường đăng cai tổ chức.
Các phim vào vòng chấm giải không kèm tên tác giả và tên đơn vị. Giám khảo đánh giá độc lập, kết quả được công bố tại lễ trao giải. Theo Trường ban Tổ chức liên hoan, cách làm này nhằm bảo vệ sự công bằng cho tác phẩm và thể hiện sự tôn trọng người dự thi bằng những chuẩn mực nghề nghiệp. Cùng với yêu cầu chuyên môn, liên hoan dành không gian cho sự thử nghiệm. Ông Quang nhấn mạnh đây là nơi các tác giả được tranh luận, được sai, làm lại và trưởng thành trong quá trình tìm kiếm tiếng nói riêng.


Các bạn sinh viên tất bật chuẩn bị cho liên hoan. (Ảnh: BTC)
NSƯT Hạnh Thúy, đại sứ truyền thông của liên hoan, ghi nhận sự nghiêm túc của các ê-kíp. Chị cho biết đã xem hơn 10 phim, trong đó một số tác phẩm không vào vòng tranh giải vẫn cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng. Nữ nghệ sĩ nhận xét các bạn trẻ đã chú ý đến khung hình, cảnh quay và cách kể chuyện bằng hình ảnh, đồng thời thử sức với nhiều thể loại, đề tài. Theo chị, sự năng động và khả năng tiếp nhận xu hướng mới giúp thế hệ làm phim trẻ mang đến những góc nhìn, cách kể chuyện mà điện ảnh Việt đang cần. Liên hoan là dịp để họ thể hiện cá tính sáng tạo và tự đánh giá khả năng theo đuổi nghề.
Cũng quan tâm đến những dấu ấn sáng tạo, ông Paul Abela, tùy viên nghe nhìn của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết điều khiến ông hứng thú khi xem các phim dự thi không hẳn là sự hoàn hảo về kỹ thuật. Đó còn là những tiếng nói, góc nhìn riêng đang dần thành hình. Có tác phẩm gây ấn tượng về thị giác, có phim tạo bất ngờ bằng cốt truyện hoặc diễn xuất. Theo ông, người làm phim trẻ vẫn đang học hỏi và từng bước xác định tiếng nói nghệ thuật của mình. Vì vậy, một trường đào tạo hay một liên hoan phim cần tạo điều kiện để họ dám thử sức, chấp nhận rủi ro trong sáng tạo. "Với chúng tôi, hỗ trợ điện ảnh không đơn thuần là hỗ trợ các bộ phim, mà là đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ, các nhà sản xuất và đội ngũ kỹ thuật; trao cho họ cơ hội học hỏi, kết nối với những người làm nghề, phát triển dự án và tiếp cận khán giả".

Các khách mời chụp hình lưu niệm. (Ảnh: Thu Trang)
Trong bốn ngày diễn ra, liên hoan bố trí bốn suất chiếu dành cho 31 phim tranh giải tại Nhà hát Thế giới Trẻ vào ngày 30/9 và 1/10. Khán giả còn có thể theo dõi các chương trình Phim Toàn cảnh, Phim ngắn Pháp & Việt Nam, các suất chiếu đặc biệt và hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn.
Liên hoan có chín hạng mục giải thưởng dành cho phim và cá nhân. Giải Phim xuất sắc nhất trị giá 30 triệu đồng do Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành tặng. Lễ trao giải và bế mạc diễn ra ngày 2/10.
Bình luận (0)