(Ảnh:North Africa Post)
WFP cần khẩn cấp nguồn tài trợ lương thực để giúp ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra ỏ Sudan. Theo Liên hợp quốc, khẩu phần ăn của người dân Sudan đã bị cắt giảm xuống mức tối thiểu tuyệt đối và hàng triệu trẻ em ở nước này đang bị đẩy đến "bờ vực sinh tồn".
Viện trợ lương thực ở Sudan dự kiến sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 3 nếu không có nguồn tài trợ mới được đảm bảo - Liên hợp quốc cho biết hôm 15/1, làm dấy lên lo ngại cho hàng triệu người dân Sudan đang mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng đói lớn nhất thế giới.
Gần 3 năm giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, 11 triệu người phải di dời và nhiều nỗ lực hòa bình bị bế tắc.
Những nỗ lực do Mỹ và các nhà trung gian khu vực - gồm Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, được gọi là nhóm Bộ Tứ - dẫn đầu đã thất bại trong việc đạt được lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh cả hai bên trong cuộc nội chiến ở Sudan đều tranh giành lãnh thổ.

(Ảnh: AFP)
Quan chức từ các nước thuộc nhóm Bộ Tứ, cũng như đại diện Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và các tổ chức khu vực đã tham gia một cuộc họp cấp cao hôm 14/1 tại Cairo (Ai Cập) để thảo luận về các nỗ lực hòa bình - vốn đã đạt được rất ít tiến triển.
"Đến cuối tháng 3, chúng ta sẽ cạn kiệt nguồn dự trữ lương thực ở Sudan" - ông Ross Smith, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) về Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp, cho biết - "Nếu không có thêm nguồn tài trợ ngay lập tức, hàng triệu người sẽ không có được sự hỗ trợ lương thực thiết yếu trong vòng vài tuần".
Theo Liên hợp quốc, hơn 21 triệu người - tương đương gần một nửa dân số Sudan - hiện đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, với 2/3 dân số đang rất cần viện trợ lương thực.
Trong chuyến thăm Dongola - thủ phủ của bang phía Bắc Sudan - hôm 15/1, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết nhiều người sơ tán thiếu nơi trú ẩn đầy đủ, trong khi phụ nữ có ít khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Ông kêu gọi chính quyền Sudan và cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo thiết yếu.
UNICEF vào tuần trước cho biết hàng triệu trẻ em Sudan đã bị đẩy đến bờ vực sinh tồn và viện trợ nhân đạo vẫn "còn xa mới đủ" trong bối cảnh thiếu hụt kinh phí và các cuộc xung đột đang diễn ra.
Bình luận (0)